Thêm ứng cử viên Đảng Dân chủ tuyên bố chạy đua vào Nhà Trắng

ANTD.VN - Thượng nghị sĩ Cory Booker tham gia cuộc đua được dự báo là rất gay gắt để trở thành đại diện Đảng Dân chủ tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020.

Thượng nghị sĩ Cory Booker 

Trong đoạn băng công bố trên internet mới đây, ông Booker thông báo quyết định tranh cử của mình, và chỉ trích gay gắt chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Booker xuất thân từ bang New Jersey, đã tốt nghiệp Trường luật Yale sau khi nhận bằng cử nhân của Đại học Stanford.

Ông từng là Thị trưởng thành phố Newark và giữ một số vị trí khác trước khi đắc cử Thượng nghị sĩ năm 2013. Chính trị gia người Mỹ gốc Phi này là nhà hoạt động tích cực cho các cộng đồng thiểu số.

Một số ứng cử viên tiềm năng khác của Đảng Dân chủ là Thượng nghị sĩ Kamala Harris xuất thân từ gia đình người Jamaica và Ấn Độ nhập cư và ông Julian Castro, Cựu Bộ trưởng Nhà ở trong chính quyền của Tổng thống Barack Obama.