Thêm tình tiết vụ lộ diện sau 19 năm lẩn trốn

ANTĐ - Năm 1992, CAQ Hoàn Kiếm đã ra lệnh truy nã đối với đối tượng Ngô Văn Mạnh (SN 1955) có hộ khẩu thường trú tại phòng 111 tập thể Nhà máy Công cụ số 1, phường Thượng Đình, quận Đống Đa về hành vi lừa đảo xuất khẩu lao động nhằm chiếm đoạt tài sản. Sau 19 năm lẩn trốn, thay đổi chỗ ở và hộ khẩu thường trú, ngày 25-9, đối tượng Mạnh đã rất bất ngờ khi lực lượng CAP Thượng Đình đến tận nhà vận động y ra đầu thú.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, tháng 8-1992, Ngô Văn Mạnh cùng một số đối tượng khác làm việc trong Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật công đoàn đã lợi dụng chức trách, nhiệm vụ là cán bộ phụ trách chiêu sinh và giảng dạy học viên để tuyển thêm lao động, đóng thêm tiền nhưng không đưa được ai đi nước ngoài. Trong đó, đối tượng Ngô Văn Mạnh đã tuyển 102 học viên vào lớp học của mình, lừa đảo số tiền 13,2 triệu đồng rồi bỏ trốn. Quãng thời gian 19 năm đã khiến mọi “dấu vết” của đối tượng đều trở nên mờ mịt.

Tối 25-9, được biết, đối tượng đã trở về sau thời gian làm ăn xa nhà, lực lượng CAP Thượng Đình đã đến vận động và đưa Mạnh về trụ sở CAP để làm rõ.

Thừa nhận hành vi phạm tội, bản thân đối tượng cũng chưa hết ngỡ ngàng vì nghĩ rằng tội danh đó đã “chìm sâu” cùng năm tháng. Lực lượng CSĐT, CAP Thượng Đình và CAQ Thanh Xuân đang tiến hành chuyển hồ sơ của đối tượng về CAQ Hoàn Kiếm để xử lý theo đúng pháp luật.