Thêm tiền thưởng cho Thạch Kim Tuấn nếu giành huy chương Olympic

ANTĐ - Liên đoàn Cử tạ và Thể hình Việt Nam vừa treo thưởng lần lượt 3.000-2.000-1.000 USD nếu Thạch Kim Tuấn hay đồng đội đoạt HCV-HCB-HCĐ tại Olympic Rio 2016.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Cử tạ và Thể hình Việt Nam - ông Đỗ Đình Kháng cho biết thường trực Liên đoàn vừa thống nhất treo thưởng 3.000 USD cho chiếc HCV môn cử tạ.

Cùng với đó Liên đoàn này cũng treo mức thưởng 2.000 USD cho chiếc HCB và 1000 USD cho chiếc HCĐ. Các HLV sẽ được treo thưởng bằng 50% mức thưởng của VĐV.

Đến Olympic Rio lần này, cử tạ Việt Nam có 4 VĐV, tuy nhiên hy vọng huy chương lớn nhất đặt vào Thạch Kim Tuấn (56kg nam). Ngoài ra, nữ lực sỹ Vương Thị Huyền (48kg) cũng hy vọng làm nên được kỳ tích.

Thạch Kim Tuấn đang là niềm hy vọng huy chương lớn nhất của đoàn Việt Nam

HLV Huỳnh Hữu Chí cho biết chấn thương đầu gối của Thạch Kim Tuấn không quá đáng ngại. Mức tạ trong tập luyện của lực sỹ này hiện ở mức 300-305kg tổng cử. Nếu giữ được phong độ này khi thi đấu, huy chương nằm trong tầm tay của Kim Tuấn.

Trước giờ lên đường sang Rio, các VĐV cử tạ cũng như các VĐV của đoàn Việt Nam được treo thưởng khá lớn. 

Cụ thể, một hãng đồng hồ treo thưởng HCV là 100 triệu đồng/chiếc; HCB và HCĐ là 70 triệu đồng/chiếc. Tập đoàn thể thao Động Lực đề ra mức 500 triệu đồng nếu VĐV đoạt HCV, 200 triệu cho HCB, 100 triệu cho HCĐ.

Như vậy, tính cả tiền thưởng 160 triệu đồng cho HCV Olympic theo quy định Nhà nước, mỗi VĐV sẽ nhận khoảng 1 tỷ đồng tiền thưởng. Đặc biệt với những VĐV bắn súng, ngoài số tiền trên, họ còn được một nhà tài trợ treo thưởng 1 tỷ đồng cho HCV, HCB 800 triệu đồng, HCĐ 600 triệu đồng.