“Thèm” tiền, sát hại dã man mẹ vợ

ANTĐ - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với NguyễnVăn Tiến, SN 1992, ở khu 3 thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ can tội giết người, cướp tài sản.  

16h15 ngày 4-3, Công an huyện Thanh Thủy nhận được tin báo của nhân dân về việc phát hiện bà Phạm Thị Vận, SN 1965, ở khu 8 - Sơn Thủy, thị trấn Thanh Thủy bị chết ở dưới giếng của gia đình, khu vực bếp có nhiều vết máu. Công an huyện Thanh Thủy đã bảo vệ hiện trường và báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Phòng CSHS phối hợp với Phòng KTHS tiến hành khám nghiệm tử thi, hiện trường và tổ chức rà soát truy tìm hung thủ. Ngay trong đêm 4-3, Cơ quan điều tra đã làm rõ và bắt giữ Nguyễn Văn Tiến, SN 1992, ở khu 3 thị trấn  Thanh Thủy, con rể của nạn nhân.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Tiến đã khai nhận khoảng 20h ngày 3-3, Tiến đến nhà mẹ vợ với mục đích trộm cắp tài sản. Tiến đang lục lọi dưới bếp, thì bà Vận nghe thấy tiếng động liền dậy kiểm tra. Tiến dùng đoạn gậy gỗ đánh nhiều nhát vào đầu mẹ vợ, kéo xác bà Vận vứt xuống giếng. Nghĩ bà Vận chưa chết, Tiến vào nhà cắt dây điện nối với dây thép ròng xuống giếng, rồi cắm điện nhằm mục đích để điện giật chết bà Vận. Vẫn chưa yên tâm, Tiến tháo bình ga đem ra xả khí ga xuống giếng, rồi đậy chăn lên mặt giếng. Sau đó Tiến vào nhà lục lọi tài sản trong gia đình bà Vận, nhưng không thấy tài sản có giá trị nên bỏ về nhà ngủ. Sáng hôm sau, Tiến vẫn đi làm bình thường cho đến đêm 4-3, bị Cơ quan CSĐT bắt giữ.