Thêm thông tin vụ trai làng hỗn chiến làm 1 người chết

ANTĐ - Cơ quan công an đã bước đầu làm rõ một số tình tiết liên quan đến vụ trọng án xảy ra ngày 2 Tết.

Hồi 23h ngày 24-1, Công an huyện Đan Phượng nhận được tin báo tại thôn Thống Nhất, xã Song Phượng, Đan Phượng, Hà Nội xảy ra vụ xô xát đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên xã Song Phượng, Đan Phượng với nhóm thanh niên xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Đan Phượng đã tổ chức lực lượng điều tra, bước đầu xác định:

Vào khoảng hồi 16h30 ngày 24-1 (tức mùng 2 Tết), tại thôn Thống Nhất, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng xảy ra đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên của 2 thôn Thống Nhất, xã Song Phượng, Đan Phượng và thôn Tại Phượng, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức.

Nhóm xã Minh Khai, huyện Hoài Đức gồm: Nguyễn Vĩnh Ba (SN 1991); Đỗ Đăng Vượng (SN 1991) và Hoàng Kim Sơn (SN 1991). Một số đối tượng ở xã Song Phượng trong đó có Nguyễn Văn Hà (SN 1988).

Trong quá trình xô xát, các đối tượng sử dụng gạch, gậy, dao để đâm, đánh nhau. Hậu quả Nguyễn Văn Hà bị đối tượng Đỗ Đăng Vượng đâm 2 nhát (1 nhát vào cổ phải và 1 nhát vào bụng trái) gây thương tích, được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện huyện Đan Phượng, sau đó vết thương quá nặng, dẫn đến tử vong.

Đối tượng Đặng Đăng Vượng bị thương tích ở đầu và mồm, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội.

Công an huyện Đan Phượng phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP Hà Nội cử 1 tổ công tác lấy sinh cung của Đỗ Đăng Vượng tại  bệnh viện Xanh Pôn.

Công an huyện Đan Phượng tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu 1 dao nhọn là hung khí gây án tại hiện trường; triệu tập đối tượng Nguyễn Vinh Ba về trụ sở điều tra để điều tra làm rõ.