Thêm thông tin vụ nổ súng khống chế, bắt 2 tên cướp

ANTĐ - Cảnh sát đã buộc phải nổ súng để không chế bắt gọn 2 tên cướp...

Như ANTĐ đã đưa tin, ngày 19-9, tại trước nhà số 50 Nguyễn Văn Tráng, Phường Bến Thành, Quận 1, chị Lê Mộng Vân (sinh 1983) ngụ Quận 3, đi xe gắn máy đến điểm trên bị Mã Tuấn Minh (sinh 1986) ngụ Quận 1, đi xe gắn máy chở Thái Lập Hiếu (sinh 1988) ngụ Quận 11, cướp giật 1 túi xách (bên trong có 2 điện thoại di động và 50.000 đồng) rồi bỏ chạy.

Cùng lúc, Tổ tuần tra thuộc Đội CSĐTTP về TTXH Công an Quận 1 phát hiện đuổi theo đến ngã tư Lê Lai – Tôn Thất Tùng (Quận 1), đồng chí Trần Trung Nghĩa bắn 3 phát súng chỉ thiên, yêu cầu dừng xe nhưng 2 đối tượng vẫn ngoan cố bỏ chạy.

Trinh sát Trương Hoàng Hải Quân bắn tiếp 1 phát súng vào vai trái Minh khiến xe loạng choạng đổ xuống. Minh, Hiếu bị bắt giao Công an phường Bến Thành lập hồ sơ chuyển đội CSĐTTP về TTXH xử lý. Sau đó, Minh đã được đưa đi cấp cứu lấy đạn ra, hiện sức khỏe đã ổn định. Tài sản thu hồi đã trả lại người bị hại.