Thêm nhiều nơi phát hiện áo ngực chứa “vật lạ”

ANTĐ - Sau khi thông tin về áo ngực có "vật lạ" liên tục được các báo đài quan tâm thì vào sáng 30-10, tại 2 tỉnh Nghệ An và Quảng Trị, người dân lại phát hiện thêm nhiều chiếc áo ngực có chứa "vật lạ".
Theo đó, khi nghe thông tin trên các báo đài, người dân TP Vinh (Nghệ An) cũng thử rạch những chiếc áo ngực của mình ra kiểm tra và đã phát hiện ra các “vật thể lạ” trong chiếc áo ngực. Bà Nguyễn Thị Hà (60 tuổi, trú tại số nhà 25, ngõ 4, đường Hecman, TP Vinh, Nghệ An) cho biết, sau khi rạch chiếc áo ngực đang mặc bà đã phát hiện bên trong áo ngực có chứa 4 viên thuốc cứng, màu trắng sữa. Tiếp tục mở thêm 4 chiếc áo ngực nữa, bà Hà hoảng hốt khi phát hiện được những gói dung dịch và những viên thuốc tương tự. Các chiếc áo ngực này mang các nhãn hiệu “Huang Jia Ma Lian”, “An Jiting” và trên nhãn có nhiều chữ Trung Quốc khác.

Thêm nhiều nơi phát hiện áo ngực chứa “vật lạ” ảnh 1
Toàn bộ số áo ngực của bà Hà đưa ra thử nghiệm đều có “vật lạ” bên trong

Giống như bà Hà, bà Nguyễn Thị Long (trú tại khối Quang Phúc, phường Hưng Phúc, TP Vinh, Nghệ An) đã rạch áo ngực của mình khi xem thông tin trên mạng. Khi rạch ra, bà Long phát hiện túi bóng chứa vật lạ, nước trong túi cháy ra dính vào tay gây ngứa, rát khó chịu.

Được biết, các loại áo ngực trên đều mua ở các tiểu thương bày bán ở chợ với giá là 35.000-60.000đ/cái.

Sau khi một số người phát hiện ra “vật thể lạ” có trong áo đã khiến cho mọi người rất hoang mang, lo lắng. Bà Long và bà Hà đã vứt hết những chiếc áo ngực đó không dám dùng nữa.

Tại Quảng Trị, ngày 30-10, chị Đỗ Thị Hạnh, 43 tuổi ở đội 6, thôn Phương Lang, xã Hải Ba, Hải Lăng (Quảng Trị) cho biết, chị vừa phát hiện trong chiếc áo ngực của mình có chứa “thuốc lạ”.


Thêm nhiều nơi phát hiện áo ngực chứa “vật lạ” ảnh 2
Chiếc túi chứa thuốc lạ được phát hiện

“Thuốc lạ” mà chị Hạnh cho chúng tôi xem là 2 túi nhỏ bằng 2 đầu ngón tay, bên trong mỗi túi có chứa 3 hạt màu trắng sữa, nhỏ bằng hạt cườm và dung dịch nhờn, sệt màu trắng đục. Chị Hạnh cho biết, chị mua chiếc áo ngực này tại một cửa hàng tại chợ Phương Lang, cách đây vài tháng với giá 40.000 đồng.

Thêm nhiều nơi phát hiện áo ngực chứa “vật lạ” ảnh 3
Túi chứa "thuốc lạ" trong áo ngực

Mới đây, chị Hạnh có cắn một chiếc túi bóng ra thì bị dung dịch nhờn dính vào miệng, mặt gây ngứa ngáy, khó chịu. “Ban đầu tui cũng không để ý, nhưng gần đây nghe đài, báo nói nhiều về việc trong áo ngực có chứa chất gì đó có hại cho sức khoẻ nên tui rạch áo ngực ra kiểm tra thì phát hiện có 2 chiếc túi nhỏ như trên. Khi tiếp xúc với dung dịch trong túi bóng tui có cảm giác ngứa ngáy khó chịu, việc mặc áo ngực này lâu ngày cũng gây cảm giác tức ngực, khó thở. Hiện tại tui rất lo lắng cho sức khoẻ của mình và mong cơ quan chức năng sớm kiểm tra, kết luận loại “thuốc lạ” trên là chất gì, có hại cho sức khoẻ hay không để yên tâm hơn”.

Thêm nhiều nơi phát hiện áo ngực chứa “vật lạ” ảnh 4
Chị Hạnh rất lo lắng cho sức khoẻ của mình
sau khi mặc chiếc áo ngực không rõ nguồn gốc này


Trước sự hoang mang, lo lắng của người dân về việc áo ngực có chứa “thuốc lạ” nêu trên, đề nghị các cơ quan chức năng liên quan cần sớm vào cuộc kiểm tra sự việc cũng như chấn chỉnh hoạt động mua bán áo quần, nội y dành cho phụ nữ trên địa bàn.