Thêm một "giao điểm" âm nhạc giữa Việt Nam và Đan Mạch

(ANTĐ) - Chương trình Hòa tấu âm nhạc Việt Nam – Đan Mạch sẽ được tổ chức tại Nhà hát Tuổi trẻ (HN) vào tối 15/2 tới. Chương trình do Quỹ trao đổi và phát triển văn hóa Đan Mạch - Việt Nam (CDEF) tài trợ.

Thêm một "giao điểm" âm nhạc giữa Việt Nam và Đan Mạch

(ANTĐ) - Chương trình Hòa tấu âm nhạc Việt Nam – Đan Mạch sẽ được tổ chức tại Nhà hát Tuổi trẻ (HN) vào tối 15/2 tới. Chương trình do Quỹ trao đổi và phát triển văn hóa Đan Mạch - Việt Nam (CDEF) tài trợ.

Nhạc sĩ Quốc Trung
Nhạc sĩ Quốc Trung

Với chương trình này, nhạc sĩ Trí Minh tham gia với vai trò là nhà sản xuất. Còn các nhân vật chính sẽ gồm hai nhạc sĩ Việt Nam là Quốc Trung và Vũ Nhật Tân và hai nhạc sĩ người Đan Mạch Michael Moller và Nicolai Abrahamsen. Các nhạc sĩ này sẽ cùng biểu diễn với các nhạc công của Việt Nam và Đan Mạch trong tối 15/2.

Về tổng thể, chương trình hòa tấu này mang hơi hướng của Đường xa vạn dặm mà Quốc Trung đã "tự biên tự diễn" cách đây chưa lâu, nhưng không thiên về world music mà sẽ mang nhiều màu sắc đương đại hơn, hứa hẹn nhiều thử nghiệm mang tính đột phá hơn.

Được biết, Michael Moller sẽ đồng sáng tác nhạc với nhạc sĩ Quốc Trung. Các tác phẩm sẽ khai thác mảng dân gian nhưng thiên về sự trẻ trung, hiện đại, dễ nghe. Sự kết hợp này là xu hướng chủ đạo của chương trình Hoà tấu Âm nhạc Châu Á- Scandinavia lần này. Michael Møller và Quốc Trung mô tả âm nhạc của họ là sự pha trộn phần lời bằng tiếng nước ngoài trên nền nhạc truyền thống Việt Nam, trong một âm quyển rộng và nhịp điệu tối giản. Họ dùng nhạc nền của phương Tây kết hợp với nhạc cụ Việt Nam và lời sẽ do Michael hát bằng tiếng Đan Mạch.

... sẽ kết hợp sáng tác cùng Micheal Mooler
... sẽ kết hợp sáng tác cùng Micheal Mooler

Còn Nicolai Abrahamsen và nhạc sĩ Vũ Nhật Tân sẽ phụ trách một "mảng khó nhằn" hơn, mang nhiều tính thử nghiệm, khó nghe hơn. Việc kết hợp âm quyển thử nghiệm Hà Nội của Vũ Nhật Tân với phong cách nhạc buồn của vùng Scandinavia nhằm khám phá tính hiện đại trong âm nhạc, nơi tính ngẫu hứng tài tình cùng hoà trộn với những âm thanh Rock ồn ào và những nhạc cụ truyền thống Việt Nam giúp thể hiện những giai điệu sắc lạnh của âm nhạc vùng Scandinavia giá lạnh xen giữa những âm thanh ồn ã của Hà Nội, khiến cho người nghe tưởng như đang ở cả hai nơi Việt Nam và Đan Mạch.

Chương trình Hoà tấu âm nhạc Châu Á- Scandinavia là sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nhạc sĩ đến từ Đan Mạch và hai nhạc sĩ Việt Nam. Họ sẽ cùng nhau sáng tác những bản nhạc mới và biểu diễn cùng  những nghệ sĩ đến từ hai quốc gia Đan Mạch và Việt Nam. Mỗi nhóm hợp tác lần này sẽ biểu diễn một sáng tác kéo dài 30 phút.

Đối với những nhạc sĩ này, đây là một sự trao đổi văn hoá ở tầm vi mô vì họ không chỉ trao đổi với nhau về nghệ thuật và âm nhạc mang tính quốc gia và văn hoá mà còn cùng nhau tạo nên một thể loại âm nhạc mới mang màu sắc văn hoá của cả 2 nước Việt Nam và Đan Mạch.

Sự hợp tác giữa các nghệ sĩ Việt Nam và Đan Mạch được thiết lập nhằm thắt chặt mối quan hệ về văn hoá và âm nhạc giữa hai nước, đồng thời truyền cảm hứng và phát triển những ý tưởng mới cũng như thúc đẩy sự hợp tác âm nhạc giữa 2 nước. Có thể thấy, mục đích của chương trình Hoà tấu âm nhạc Châu Á- Scandinavia lần này là nhằm phát triển, sáng tác và biểu diễn một thể loại âm nhạc mới trong bối cảnh toàn cầu hoá và sự hợp tác liên văn hoá.

Vũ Nhật Tân và Nicolai Abrahamsen sẽ đồng sáng tác mảng thử nghiệm mang tính đột phá Vũ Nhật Tân và Nicolai Abrahamsen sẽ đồng sáng tác mảng thử nghiệm mang tính đột phá
Vũ Nhật Tân và Nicolai Abrahamsen sẽ đồng sáng tác mảng thử nghiệm mang tính đột phá

Chương trình còn có sự tham gia của Anders Banke - một trong những nghệ sỹ Saxophone hàng đầu của Đan Mạch với phong cách chơi nhạc tiên phong và có vốn kiến thức sâu rộng về âm nhạc ngẫu hứng hiện đại cũng như về sáng tác và âm nhạc đại chúng. Ander Banke cũng là một nghệ sỹ sáo, kèn clarinet và bass clarinet cừ khôi. Sứ mệnh thiêng liêng, đối với anh, đó là khám phá và làm chủ được các loại nhạc cụ hơi và để thể hiện mình trong không gian âm nhạc bao phủ từ Việt Nam tới Ấn Độ, tới Bun-ga-ri, tới vùng Scandinavi và mở rộng tới New York và Chicago.

Huyền Trang