Thêm một cây cổ thụ đổ gây thiệt hại lớn

ANTĐ - 4h sáng 23-8, một cây xà cừ cổ thụ cao trên 30m  trước số nhà 17 Nguyễn Khắc Nhu, quận Ba Đình bỗng nhiên bật gốc, thân cây đổ vắt ngang đường “đè” vào trụ sở của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVN/NPT) phía đối diện làm sập tường rào trụ sở cơ quan và hư hỏng 1 xe ô tô. Cũng may vào thời điểm này do chưa đến giờ làm việc nên  sự cố  trên không gây thương vong về người. 

Theo đại diện Tổng công ty EVN/NPT,  trước mùa mưa bão năm nay Tổng công ty phát hiện cây cổ thụ này bị nghiêng về phía cơ quan và có nguy cơ bị bật rễ đổ ụp bất cứ lúc nào nên đã gửi công văn  đến Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội đề nghị xử lý. Gần đây, ngày 21-8,  Tổng công ty tiếp tục có công văn đề nghị kiểm tra các cây xanh trước trụ sở đã bị cơn bão số 5 làm ảnh hưởng, trong đó có cây xà cừ trên đã bị bật gốc song  công ty này vẫn không có động thái gì?!

Qua sự cố trên, đề nghị  Công ty Công viên cây xanh Hà Nội là đơn vị được thành phố giao nhiệm vụ quản lý hệ thống cây xanh toàn thành phố cần khẩn trương kiểm tra các cây cổ thụ có nguy cơ bật rễ, thân cây nghiêng trên các tuyến phố để xử lý dứt điểm tránh xảy ra sự cố gây thiệt hại về người và tài sản của người dân, nhất là thành phố đang trong mùa mưa bão.