Thêm kiến thức về pháp luật cho lực lượng bảo vệ dân phố

ANTD.VN - Ngày 13-11, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã tổ chức tập huấn và bồi dưỡng pháp luật, nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ dân phố năm 2019.

Lớp tập huấn dành cho 350 bảo vệ dân phố của 13 phường trên địa bàn toàn quận. Thực hiện chương trình công tác của Ban chỉ đạo 138 thành phố, hàng năm Ban chỉ đạo 138 quận Bắc Từ Liêm đều tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ pháp luật cho lực lượng bảo vệ dân phố.

Qua đó, đại bộ phận các đồng chí bảo vệ dân phố đã nắm chắc vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bảo vệ dân phố trong việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và một số biện pháp công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác theo quy định của pháp luật, nhằm bảo vệ Đảng, Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn từng tổ dân phố.

Lớp tập huấn dành cho 350 bảo vệ dân phố trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Thiếu tá Phương Minh Thắng, Phó trưởng CAQ Bắc Từ Liêm nêu rõ, sau hơn 5 năm kể từ khi thành lập đến nay, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm tuy được giữ vững, nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều dấu hiệu phức tạp, đòi hỏi phải có sự đóng góp, chung tay xây dựng của các lực lượng quần chúng, trong đó nòng cốt là lực lượng bảo vệ dân phố. Lớp tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật cho lực lượng bảo vệ dân phố trong công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các tổ dân phố của quận Bắc Từ Liêm.

Sau phần khai mạc, giảng viên Học viện Cảnh sát nhân dân đã truyền đạt các nội dung mới về công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự đến 350 học viên. Lớp tập huấn sẽ kết thúc vào ngày 14-11.