- Phát hiện thuốc điều trị viêm gan B của Ấn Độ bị làm giả
- Bộ Y tế gia hạn thêm nhiều loại thuốc chữa bệnh gan, dị ứng, viêm hô hấp…
- Bệnh viêm gan cấp tính 'bí ẩn' ở trẻ em có thể liên quan đến Covid-19?
Trong 2 ngày 20 và 21/03/2025, tại Hà Nội, hơn 200 đại biểu là các giáo sư, bác sĩ và các chuyên gia đến từ nhiều bệnh viện trên cả nước đã tham gia Hội nghị Khoa học với chủ đề “Thắp sáng hy vọng cho bệnh truyền nhiễm”. Chương trình do Hội truyền nhiễm Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH Roche Việt Nam (“Roche Việt Nam”) tổ chức.
Bệnh truyền nhiễm, từ lâu đã là mối đe dọa sức khỏe, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới, việc chẩn đoán sớm, điều trị hiệu quả và phòng ngừa kịp thời đóng vai trò then chốt trong công tác kiểm soát bệnh tật.
Tại hội nghị, 11 bài báo cáo khoa học chuyên sâu được trình bày, tập trung vào ba thách thức lớn của bệnh truyền nhiễm trong cộng đồng: Viêm gan vi rút, các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STIs), và các bệnh nhiễm trùng bẩm sinh. Trong đó, phiên thảo luận về chủ đề “Thắp sáng hy vọng cho bệnh nhân viêm gan” nhận được nhiều sự quan tâm.
![]() |
Ông Ricky He – Tổng Giám đốc Roche Việt Nam phát biểu tại hội nghị |
Phát biểu khai mạc hội nghị, TS. BS. Phạm Ngọc Thạch, Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương nhấn mạnh: “Hội nghị là nhịp cầu kết nối giữa các chuyên gia đầu ngành với các nhân viên y tế trong lĩnh vực bệnh truyền nhiễm nhằm cập nhật những tiến bộ trong xét nghiệm, giải pháp điều trị mới và dự phòng hiệu quả.
Đặc biệt, chúng ta sẽ cùng nhấn mạnh các giá trị cốt lõi để không ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống bệnh truyền nhiễm.”
Việt Nam thuộc nhóm 10 quốc gia có số ca nhiễm viêm gan B và C cao nhất thế giới. Theo ước tính, có khoảng 40 triệu người Việt Nam không có miễn dịch hoặc chưa được tiêm vắc-xin viêm gan B, khoảng 6 triệu người có kháng thể vi rút viêm gan B đơn độc và cần đánh giá viêm gan B mạn tính thêm.
PGS.TS.BS Bùi Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Hiệp Hội Y học TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Gan mật TP. HCM, Ban Chuyên gia - Bệnh Viện Đại học Y Dược TP.HCM trình bày tại hội nghị: “Viêm gan vi rút B và C là căn nguyên hàng đầu gây ung thư gan tại Việt Nam. Trong đó, tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan C mạn tính là 1% và cao hơn nhiều ở người sống chung với HIV và tiêm chích ma túy”.
Được biết, viêm gan B mạn tính gây ra tổn thương cho gan, có nguy cơ tiến triển thành những biến chứng xơ gan, ung thư gan khi không được kiểm soát tốt. Theo dự báo, tỉ lệ xơ gan và ung thư gan sẽ tiếp tục tăng nếu không mở rộng nhanh chẩn đoán và điều trị.
Tại hội nghị, các chuyên gia cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của bộ ba xét nghiệm viêm gan vi rút B bao gồm HBsAg, Anti-HBs, Anti-HBc trong việc sàng lọc, phát hiện sớm để điều trị kịp thời giúp ngăn ngừa và giảm thiểu các trường hợp dẫn đến xơ gan và ung thư biểu mô tế bào gan.
Roche là một trong những đơn vị đi đầu về các giải pháp xét nghiệm và chẩn đoán đồng thời luôn nỗ lực trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng về viêm gan vi rút.
“Viêm gan vi rút là gánh nặng sức khỏe cộng đồng và nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan tại Việt Nam.
Qua hội nghị, Roche một lần nữa khẳng định cam kết đồng hành cùng ngành Y tế vượt qua thách thức, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình phòng chống viêm gan vi rút tại Việt Nam. Bệnh viêm gan vi rút hoàn toàn có thể phòng ngừa được.
Chúng tôi tin rằng bằng cách nâng cao nhận thức người dân về tầm quan trọng của sàng lọc, phát hiện sớm để điều trị kịp thời và phòng chống lây nhiễm căn bệnh này, Việt Nam sẽ tiến gần hơn đến mục tiêu loại bỏ viêm gan vi rút vào năm 2030” , ông Ricky He - Tổng Giám đốc Roche Việt Nam chia sẻ.