Thêm CLB chuyên nghiệp ở Việt Nam cách ly vì Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - CLB Phố Hiến chủ động cách ly tại nơi đóng quân 14 ngày tính từ 24-8 để phòng dịch Covid-19, sẵn sàng cho ngày giải hạng nhất quốc gia lăn bóng trở lại.
CLB Phố Hiến (trái) chủ động cách ly tại nơi đóng quân - Trung tâm PVF

CLB Phố Hiến (trái) chủ động cách ly tại nơi đóng quân - Trung tâm PVF

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Trung tâm đào tạo bóng đấ trẻ PVF (Hưng Yên) quyết định chủ động cách ly 14 ngày để phòng dịch. Đây là nơi đóng quân của CLB Phố Hiến, vì vậy toàn đội chủ động chấp hành tuân thủ nghiêm quy định.

Theo đó, từ ngày 24-8 tới, Trung tâm thể thao PVF nói chung và CLB Phố Hiến nói riêng sẽ bắt đầu cách ly. Trong thời gian này, tất cả thành viên đang sinh hoạt tại trung tâm đều sẽ “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Việc tập luyện của đội bóng vẫn duy trì như thường lệ.

Trước đó, khi dịch tái bùng phát tại Đà Nẵng và Quảng Nam, đội bóng của hai địa phương này cũng đã phải chấp hành cách ly theo quy định. Do từng đến Đà Nẵng thi đấu ngày 18-7 nên CLB Than Quảng Ninh cũng đã chủ động tự cách ly tại nơi đóng quân để phòng dịch. Một số đội bóng cũng siết chặt nội quy, yêu cầu cầu thủ hạn chế tối đa ra khỏi đại bản doanh, tiếp xúc người lạ.

Cũng bởi một số đội bóng đang phải thực hiện cách ly nên trong phương án điều chỉnh lịch thi đấu dự kiến mới nhất, Công ty VPF đã phải bù trừ thêm thời gian để cầu thủ có thời gian trở lại tập luyện, tìm lại phong độ cao nhất.

Ở giải hạng nhất 2020, CLB Phố Hiến hiện có 17 điểm, xếp thứ 2 sau 7 lượt trận và chỉ kém đội đầu bảng Bà Rịa Vũng Tàu vỏn vẹn 1 điểm. Mục tiêu của đội bóng là cạnh tranh chức vô địch, cùng suất thăng hạng V-League.

Còn tại V-League, CLB Sài Gòn đang tạm dẫn đầu sau 11 vòng đấu. Hai vòng đấu tới đây, giải sẽ xác định nhóm 8 đội vào tranh vô địch và 6 đội đua suất trụ hạng giai đoạn 2.