Thêm ca khúc cổ vũ tinh thần chống dịch của người dân TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  “Sài Gòn là vậy thôi” là tựa đề ca khúc được nhạc sĩ Ngô Minh Tài ra mắt giữa tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại TP.HCM.

Nhạc sĩ Ngô Minh Tài từng nhận giải Vàng về âm nhạc viết cho người khuyết tật tại Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 40 với ca khúc “Mặt trời và hoa”. Anh cũng được biết đến là vị nhạc sĩ chuyên sáng tác nhạc phim với nhiều ca khúc nhạc phim nổi tiếng. Mới đây, vị nhạc sĩ trẻ vừa hoàn thành và cho ra mắt sáng tác mới có tựa đề “Sài Gòn là vậy thôi”.

Chia sẻ về bài hát mới lần này, nhạc sĩ Ngô Minh Tài cho biết, thời gian vừa qua chứng kiến hình ảnh đường phố Sài thành vắng lặng, im ắng trong thời gian giãn cách xã hội, đặc biệt là những hình ảnh trên các phương tiện truyền thông về đội ngũ y bác sĩ, các chiến sĩ công an, các bệnh nhân và các tình nguyện viên… đang gồng mình cùng nhau chống dịch, anh rất xúc động và trong hai tuần hoàn thành ca khúc “Sài Gòn là vậy thôi”. Ca khúc gửi gắm bức thông điệp nhắn nhủ mọi người luôn giữ sự lạc quan trong mọi tình huống, hoàn cảnh và đồng lòng cùng nhau vượt qua thời điểm khó khăn này. Với ca từ và giai điệu vui tươi thể hiện mong ước TP.HCM cũng như cả nước sẽ nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường mới, ca khúc hứa hẹn góp phần tiếp thêm sức mạnh, tinh thần lạc quan của mọi người trong bối cảnh dịch bệnh.

MV “Sài Gòn là vậy thôi” có sự tham gia giọng ca của nhiều nghệ sĩ hoạt động ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau như: ca sĩ Kyo York, diễn viên - đạo diễn Kinh Quốc, ca sĩ - diễn viên Bá Thắng, nhóm Saigon Choir (hợp xướng Nhạc viện thành phố) cùng chỉ huy dàn nhạc Huỳnh Quang Thái… Nhạc sĩ Ngô Minh Tài cho biết vì tình hình dịch căng thẳng cho nên việc tập trung mọi người lại để thực hiện MV là một điều vô cùng khó khăn. Vì thế công đoạn thu âm và quay hình được thực hiện tại nhà của từng nghệ sĩ. Các nghệ sĩ đều tự thu âm bằng micro cá nhân và quay hình bằng điện thoại. Sau đó gửi về cho nhạc sĩ Minh Tài và êkip thực hiện khâu hậu kỳ. Vị nhạc sĩ trẻ cho biết, sự khác biệt trong ca khúc cộng đồng này là không theo cách cũ cứ mỗi người một câu rồi nối tiếp lần lượt từng người một, mà anh đã sắp xếp những câu hát của mỗi người có sự kết nối liền mạch, có chỗ chồng giọng lên nhau.