Thêm 2 trẻ em tử vong và mất tích do bị lũ cuốn khi vượt tràn

ANTĐ - Thông tin từ UBND huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, cho biết, chiều 20-9, lại có 1 nạn nhân trong xã đã bị nước cuốn dẫn đến tử vong.

Mưa lớn khiến lượng nước từ thượng nguồn đổ dồn về hạ lưu, làm cho mực nước ở các khe suối tăng cao rất nguy hiểm cho các phương tiện khi qua các đập tràn

Theo đó, vào khoảng 14h chiều 20-9, em Nguyễn Thị Trà My (6 tuổi) trú tại xóm Đông Thành, xã Quang Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, đã bị nước lũ cuốn mất tích.

Vào thời điểm trên, 4 bố con em My đi ăn giỗ đang trên đường về nhà. Khi đi qua đập tràn thuộc xóm Nhân Sơn, xã Quang Thành, thì chiếc xe máy bị trượt bánh khiến 4 bố con em My bị ngã xuống tràn. Lúc đó, dòng nước chảy xiết nên người cha chỉ kịp cứu 2 đứa con nhỏ còn em My bị nước cuốn trôi.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tìm kiếm. Đến cuối buổi chiều cùng ngày, thi thể em Trà My đã được tìm thấy và được đưa về gia đình để làm lễ mai táng.

Cũng trong ngày vào khoảng 16h chiều tại xã Nghi Công, huyện Nghi Lộc cũng xảy ra một trường hợp bị nước cuốn dẫn đến mất tích. Được biết, nạn nhân là em Nguyễn Sỹ Phúc (SN 1996) trú tại xóm 9, xã Nghi Công Bắc, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, đi xe máy qua tràn Nghi Công – Nghi Mỹ thì bị nước lũ cuốn trôi dẫn đến mất tích.

Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm thi thể em Phúc.