Thêm 2 sĩ quan Việt Nam đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Xu-đăng

ANTĐ - Chiều 14-7, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã gặp mặt các cán bộ vừa hoàn thành nhiệm vụ và chuẩn bị đi làm nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Xu-đăng.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Trung tâm Gìn giữ hoà bình Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh biểu dương sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của hai cán bộ vừa hoàn thành nhiệm vụ Sĩ quan liên lạc tại Phái bộ Gìn giữ hoà bình LHQ tại Nam Xu-đăng.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chụp ảnh chung với các cán bộ vừa hoàn thành nhiệm vụ và chuẩn bị đi làm nhiệm vụ tại Nam Xu-đăng

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết, LHQ đánh giá rất cao việc Việt Nam cử cán bộ tham gia lực lượng Gìn giữ hoà bình và việc hai sĩ quan đầu tiên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Nam Xu-đăng về nước cho thấy Quân đội nhân dân Việt Nam đủ khả năng tham gia chủ động, tích cực và có hiệu quả vào hoạt động Gìn giữ hoà bình LHQ. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng yêu cầu hai sĩ quan chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tác phong sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần thúc đẩy, quảng bá hình ảnh đất nước và quân đội Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Hai cán bộ vừa kết thúc nhiệm vụ Sĩ quan liên lạc tại Phái bộ Gìn giữ hoà bình LHQ ở Nam Xu-đăng là Thượng tá Mạc Đức Trọng và Trung tá Trần Nam Ngạn; hai cán bộ thay thế, chuẩn bị lên đường đi làm nhiệm vụ là Thiếu tá Trương Anh Tuấn và Đại úy Nguyễn Đức Thắng.