Nghi án nhận hối lộ 80 triệu Yen

Thêm 10 quan chức ngành giao thông phải báo cáo

ANTĐ - Chiều qua 26-3, Bộ GTVT đã có công văn số 3222/BGTVT-TCCB yêu cầu các cán bộ, công chức thuộc diện Bộ quản lý làm báo cáo liên quan đến Dự án đường sắt đô thị Hà Nội (tuyến số 1) giai đoạn 1. Theo Bộ GTVT, việc này nhằm thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ thông tin liên quan đến dự án kể trên. 

Phối cảnh dự án Xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 1 mà nhà thầu JTC có liên quan

Dự án đường sắt đô thị Hà Nội (tuyến số 1) được cho là dự án dính líu đến nghi vấn hối lộ 80 triệu Yen của Tập đoàn JTC Nhật Bản. Đã có 4 cán bộ thuộc Cục Đường sắt và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phải tạm dừng công tác để giải trình về trách nhiệm cá nhân trong vụ việc này.

Trong số 10 cán bộ phải làm báo cáo về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong quá trình triển khai thực hiện dự án, có 7 người đang đương chức, 3 người đã nghỉ hưu. Đáng chú ý, ông Lê Mạnh Hùng – nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT, người từng phụ trách lĩnh vực đường sắt khi còn đương chức cũng nằm trong danh sách này. Ông Lê Mạnh Hùng chia sẻ: “Tôi nghỉ hưu đã hơn một năm nay, đến giờ cũng không còn nhớ rõ chi tiết. Tôi đang nhờ anh em tổng hợp lại vụ việc để báo cáo, phần việc tôi phụ trách đến đâu sẽ báo cáo đến đó. Dự án do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trình lên Bộ GTVT, có các Cục, Vụ của Bộ thẩm định trước khi lãnh đạo Bộ ký phê duyệt. Trên Bộ không có gì sai, mọi việc làm đúng thủ tục, chặt chẽ, vì trong mọi việc đều có tham mưu, báo cáo từ cấp dưới lên”.

Trao đổi với Báo An ninh Thủ đô tối qua 26-3, ông Nguyễn Đức Thắng, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho hay, ông chưa nhận được yêu cầu của Bộ GTVT về việc báo cáo liên quan đến Dự án tuyến đường sắt đô thị số 1. “Tôi vẫn chưa nhận được yêu cầu báo cáo từ Bộ GTVT. Dù đến giờ tôi không còn nhớ nhiều nhưng tôi khẳng định chắc chắn, tôi không liên quan gì đến nghi án nhận hối lộ 80 triệu Yen có liên quan đến  Tập đoàn JTC Nhật Bản. Nếu Bộ GTVT yêu cầu tôi phải báo cáo, tôi sẽ chấp hành”, ông Nguyễn Đức Thắng cho biết.

Được biết, đến thời điểm này, phía Nhật Bản cũng chưa công bố danh tính những người nhận hối lộ của Công ty JTC. Tờ Yomiuri Shimbun mới chỉ đưa thông tin Công ty JTC được cho là đã trả tiền “lại quả” cho 5 nhân viên chính phủ, trong đó có một quan chức cấp cao của một văn phòng chịu trách nhiệm quản lý dự án tại Đường sắt Việt Nam và một quan chức ở một vị trí trách nhiệm ở Tổng cục Đường sắt tại Bộ GTVT Indonesia.