Uber bị cấm tại Ấn Độ, Thái Lan

Uber bị cấm tại Ấn Độ, Thái Lan

ANTĐ - Sau sự việc nữ hành khách bị lái xe tham gia dịch vụ taxi trực truyến Uber cưỡng bức, ngày 8-12, Chính phủ Ấn Độ đã ra lệnh cấm ứng dụng Uber tại Thủ đô New Delhi.  

“Quên” cho vay cá nhân

“Quên” cho vay cá nhân

ANTĐ - Kho bạc Nhà nước vừa công bố kế hoạch phát hành thêm 22.000 tỷ đồng. Đây là tín hiệu cho thấy, kho bạc mong muốn giải phóng bớt lượng tiền “tồn kho” từ ngân hàng. Như vậy, tổng lượng trái phiếu Chính phủ phát hành trong năm nay sẽ là 232.000 tỷ đồng, tăng 22.000 tỷ đồng so với kế hoạch. Dù lượng điều chỉnh trên không nhiều, nhưng đúng vào thời điểm gần cuối năm, khi tình trạng bán vốn ở thị trường liên ngân hàng trong suốt 8 tháng đình trệ, thì đây thực sự là một tin vui.
VietinBank triển khai chương trình ưu đãi cho vay du học

VietinBank triển khai chương trình ưu đãi cho vay du học

ANTĐ - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) cho biết, phục vụ nhu cầu của các du học sinh và gia đình trong mùa du học 2014, ngân hàng đang triển khai chương trình “Ưu đãi cho vay du học” kéo dài đến hết năm 2014 với lãi suất trung, dài hạn chỉ từ 7,99%/năm trong thời gian 6 tháng.
Khoảng 2 triệu thẻ tín dụng đang lưu hành tại Việt Nam

Khoảng 2 triệu thẻ tín dụng đang lưu hành tại Việt Nam

ANTĐ - Cùng sự phát triển thẻ thanh toán nói chung, tốc độ tăng trưởng thẻ tín dụng nói riêng đạt mức độ khả quan xung quanh mốc 20 – 30% trong những năm qua. Hiện tại, ước tính có khoảng hơn 2 triệu thẻ tín dụng đang được lưu hành tại Việt Nam.
Tây Ban Nha phá đường dây rút trộm tiền ở Việt Nam

Tây Ban Nha phá đường dây rút trộm tiền ở Việt Nam

ANTĐ - Cảnh sát Tây Ban Nha vừa bắt giữ 3 nghi phạm mang quốc tịch Bulgaria, được cho là thành viên của một băng nhóm tội phạm từng đánh cắp thông tin của khoảng 300 thẻ tín dụng tại các máy rút tiền ở thành phố Pamplona (Tây Ban Nha). Nhóm đối tượng này sau đó đã chế ra những thẻ tín dụng khác và rút số tiền 40.000 euro tại các máy ATM ở Việt Nam.
Trộm cắp thẻ tín dụng để mua hàng hóa có giá trị hàng chục tỷ đồng

Trộm cắp thẻ tín dụng để mua hàng hóa có giá trị hàng chục tỷ đồng

ANTĐ - Sáng qua (8-9), TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Vương Huy Long (SN 1986, trú ở ấp 1A, xã Tân Thạnh Tây, Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) cùng 11 bị cáo liên quan (trú ở nhiều địa phương khác nhau) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số để chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 226b-BLHS.
4 người Trung Quốc sử dung công nghệ cao rút trộm tiền từ ngân hàng

4 người Trung Quốc sử dung công nghệ cao rút trộm tiền từ ngân hàng

ANTĐ - 7 đối tượng người Trung Quốc dưới mác doanh nhân ngoại tìm đối tác đầu tư, hòng qua mắt cơ quan chức năng và lừa gạt các doanh nhân Việt cả tin. Sau một thời gian ngắn, các đối tượng đã sử dụng công nghệ cao, trộm cắp thành công gần 4 tỷ đồng tại 2 ngân hàng. 
77 triệu người Mỹ dính nợ xấu, khó đòi

77 triệu người Mỹ dính nợ xấu, khó đòi

ANTĐ -Như một câu nói phổ biến trong kinh tế học: “Yêu nước là phải vay tiền.” Nước Mỹ thấm nhuần triết lý này. Thực tế, vay tiền thúc đẩy nền kinh tế, đặc biệt là khu vực bán lẻ và là đòn bẩy cho sự phát triển của nhiều Quốc gia.
Những người giải mã tội phạm thời @

Những người giải mã tội phạm thời @

ANTĐ - Được thành lập từ tháng 8-2013, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao là đơn vị trẻ nhất của CATP Hà Nội. Mặc dù hoạt động ở một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ song trong 1 năm qua, đơn vị đã khẳng định được hiệu quả của mình trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với loại tội phạm phi truyền thống này. Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam, và cũng là dịp 1 năm ngày thành lập Phòng CSPCTP sử dụng công nghệ cao chúng tôi đã đến gặp họ, những người cảnh sát được nhân dân gọi bằng tên: Người giải mã tội phạm thời @.
Bắt quả tang hai người nước ngoài rút tiền bằng thẻ tín dụng giả

Bắt quả tang hai người nước ngoài rút tiền bằng thẻ tín dụng giả

ANTĐ - Hai đối tượng Gong Bei Ji (SN 1958) và Xi Rong (SN 1981), cùng mang quốc tịch Trung Quốc, vừa bị cơ quan tố tụng trung ương khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam để điều tra về hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” (theo điều 226b BLHS). Được biết, 2 đối tượng này thuê phòng trọ tại 1 khách sạn ở quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Lật tẩy hàng loạt vụ tội phạm sử dụng công nghệ cao

Lật tẩy hàng loạt vụ tội phạm sử dụng công nghệ cao

ANTĐ - Ngày 15-7, Trung tướng Trần Trọng Lượng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm đã trao Thư khen của lãnh đạo Bộ Công an và các Quyết định khen thưởng cho Cục Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao và Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội đã có thành tích khám phá thành công chuyên án đấu tranh triệt phá ổ nhóm tội phạm phát tán tin nhắn lừa đảo để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Triệt xóa đường dây làm giả thẻ tín dụng và phát tán tin nhắn lừa đảo

Triệt xóa đường dây làm giả thẻ tín dụng và phát tán tin nhắn lừa đảo

ANTĐ - Sáng nay (15-7), Bộ Công an đã tổ chức họp báo công bố kết quả hai chuyên án làm giả thẻ tín dụng thanh toán thông qua máy quẹt thẻ và phát tán tin nhắn lừa đảo chiếm đoạt phí dịch vụ nhắn tin, sau 4 tháng xác minh thu thập tài liệu, đến ngày 2/7/2014 cơ quan chức năng đã phát hiện, bắt giữ Tăng Hiếu Thiên, quốc tịch Trung Quốc và bốn đối tượng khác người Việt Nam về tội làm giả thẻ thanh toán khống qua máy quẹt thẻ.
Dùng thẻ tín dụng giả mua vé máy bay

Dùng thẻ tín dụng giả mua vé máy bay

ANTĐ - Rành rẽ về công nghệ thông tin nên Dương Văn Bách dễ dàng phát hiện ra những sơ hở trong giao dịch bằng thẻ tín dụng. Lợi dụng các kẽ hở, đối tượng cùng đồng bọn chiếm đoạt hàng 
tỷ đồng.

Bắt giữ 2 đối tượng nước ngoài chiếm đoạt tiền trong thẻ ATM

Bắt giữ 2 đối tượng nước ngoài chiếm đoạt tiền trong thẻ ATM

ANTĐ - Các trinh sát Đội 5, phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với phòng CSHS, CATP Hà Nội, vừa bắt quả 2 đối tượng người Đài Loan đang sử dụng thẻ tín dụng của người khác để để rút tiền tại cây ATM nằm trên đường Nguyễn Thị Định, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Người của FIFA tiếp tay cho phe vé

Người của FIFA tiếp tay cho phe vé

ANTĐ - 11 người trong đường dây bán vé lậu tại World Cup 2014 vừa bị cảnh sát Brazil bắt giữ. Đáng nói, những người này có liên quan đến các thành viên của FIFA và Liên đoàn bóng đá Argentina, Brazil cùng Tây Ban Nha. Đứng đầu đường dây là người đàn ông 57 tuổi mang quốc tịch Algeria tên là Mohamadou.