Xung quanh bê bối tham nhũng ở FIFA: 2 bị cáo người Argentina đầu thú

ANTĐ - Cha con thương gia người Argentina, Hugo và Mariano Jinkis, những người bị các công tố viên của Mỹ truy nã trong cuộc điều tra bê bối tham nhũng của FIFA, vừa ra đầu thú chính quyền ở Buenos Aires.
Xung quanh bê bối tham nhũng ở FIFA: 2 bị cáo người Argentina đầu thú ảnh 1

Hugo Jinkis, năm nay 70 tuổi và con trai Mariano, năm nay 40, là 2 trong số 14 quan chức và cựu quan chức của FIFA bị các công tố viên của Mỹ truy tố hồi tháng trước trong bê bối tham nhũng gây sốc cho làng bóng đá thế giới. Theo các công tố viên, cha con Hugo cùng quan chức khác của Argentina, Alejandro Burzaco đã nhận hối lộ khoảng 10 triệu USD để trao cho đối tác những bản hợp đồng truyền thông béo bở.

 Hồi tuần trước, Burzaco đã bị cảnh sát bắt ở Italia. Burzaco là Chủ tịch của Công ty tiếp thị thể thao của Argentina, Torneos y Competencias khi bị buộc tội. Hugo và Mariano Jinkis là những quan chức hàng đầu kiểm soát Full Play, một công ty truyền thông và tiếp thị thể thao khác đặt địa điểm ở Argentina.

Hãng thông tấn DyN của Argentina cho biết, cha con Hugo được đưa đến Sở Cảnh sát Buenos Aires sau khi đầu thú tại một Tòa án địa phương. Tuy nhiên, không rõ các quan chức này có bị yêu cầu lập tức dẫn độ tới Mỹ để xét xử hay không. Trước đó, với sự phối hợp của cảnh sát Thụy Sỹ, nhà chức trách đã bắt giữ 7 quan chức của FIFA tại một khách sạn của Thụy Sỹ nhằm mở rộng cuộc điều tra về bê bối tham nhũng gây chấn động làng bóng đá thế giới. 

Hiện tại, chỉ 1 trong số 14 đối tượng bị các công tố viên của Mỹ truy tố còn nằm ngoài vòng pháp luật. Hồi đầu tuần, Giám đốc điều hành người Brazil, Jose Margulies cho biết, ông đã trở lại quê hương và chuẩn bị các thủ tục để chống lại lệnh dẫn độ. Sau khi được phía Mỹ thông tin, chính quyền Argentina cũng quy 3 quan chức người nước này: cha con Hugo và Burzaco vào các tội trốn thuế, gian lận và rửa tiền.