Xuân Trường hiến kế để U22 Việt Nam có kết quả tốt trước Các ngôi sao K-League

ANTD.VN - Tiền vệ Lương Xuân Trường của U22 Việt Nam tỏ ra hào hứng khi nói về việc đối đầu các ngôi sao giải vô địch quốc gia Hàn Quốc (K-League), trong đó có cả đồng đội của anh ở CLB Gangwon.

PV: Chào Xuân Trường, bạn nghĩ sao về buổi tập hôm nay?

Tiền vệ Lương Xuân Trường: Toàn đội có 2 ngày nghỉ, hôm nay là buổi tập lại. Để chuẩn bị cho trận giao hữu ngày 29-7 tới, đội cần phải tập nặng hơn.

- Việc thường xuyên phải dự bị ở Gangwon cộng với quãng đường di chuyển dài có ảnh hưởng gì tới Trường khi về thi đấu cho U22 Việt Nam?

Dĩ nhiên là có ảnh hưởng. Tập tại Hàn Quốc có giáo án khá nặng, ít được ra sân thi đấu nên khi em trở lại Việt Nam thi đấu, có gặp chút vấn đề thể lực.

Xuân Trường tại buổi trả lời phỏng vấn sau buổi tập cùng U22 Việt Nam tối 26-7

- Là cầu thủ đang thi đấu tại K-League, Trường có nhận xét gì về danh sách 18 cầu thủ ngôi sao K-League sang Việt Nam giao hữu lần này không?

HLV trưởng đội Các ngôi sao K-League là HLV trưởng của CLB Seoul, một đội bóng mạnh tại Hàn Quốc. Các cầu thủ sang Việt Nam lần này là do người hâm mộ K-League bình chọn nên đều có phong độ cao nhất. Ở đội Gangwon em đang thi đấu có 2 cầu thủ là hậu vệ Oh Bum Seok và tiền đạo Lee Geun Ho.

Ngoài ra thành phần đội bóng từ Hàn Quốc còn có tiền đạo cao 1m96 Kim Shin Wook, đang chơi cho đội đứng đầu K-League, Jeonbuk và tiền đạo dẫn đầu danh sách vua phá lưới giải là Yang Dong Hyun (CLB Pohang). Một tiền vệ trái nữa đang thi đấu cho ĐTQG Hàn Quốc. Tóm lại, đó là một đội hình chất lượng.

- Bạn có thể đánh giá thêm về 2 đồng đội và các đối thủ của mình tại Hàn Quốc sang Việt Nam lần này?

Tiền đạo đồng đội Lee Geun Ho hiện là đội phó đội em (Gangwon FC), một thời gian dài không được triệu tập nhưng hiện phong độ anh ấy rất cao nên đã trở lại ĐTQG Hàn Quốc. Còn hậu vệ Oh Bum Seok từng chơi ở giải VĐQG Nga, một giải đấu rất chất lượng của châu Âu.

- Cầu thủ Hàn Quốc có nhận xét gì khi nói về cầu thủ Việt Nam?

Họ ấn tượng chúng ta ở khả năng xoay chuyển rất nhanh ở các quãng ngắn.

- Chúng ta cần phải làm gì để khắc chế điểm mạnh của họ?

Như đã biết, cầu thủ Hàn Quốc thiên về thể lực. Vì vậy chúng ta cần phát huy lợi thế của mình là kỹ thuật, chơi nhỏ. Tuy nhiên em nghĩ chúng ta cần nhanh hơn trong các pha xử lý, triển khai bóng.

- Theo Trường, U22 Việt Nam sẽ thu được kết quả gì ở trận giao hữu tới?

Bọn em sẽ phải cố gắng để học hỏi càng nhiều càng tốt từ các cầu thủ đang chơi tại giải đấu chất lượng nhất nhì châu Á này.

- Chúc Xuân Trường cùng đồng đội có một trận đấu bổ ích?