World Cup bơi lội 2015: Vào thẳng chung kết, Ánh Viên vẫn khó có cửa tranh HCV

ANTĐ - Do chỉ có 7 VĐV đăng ký thi đấu nên Nguyễn Thị Ánh Viên nghiễm nhiên giành quyền vào bơi chung kết 400m cá nhân hỗn hợp World Cup bơi lội thế giới 2015, diễn ra vào 0h16 ngày 13-8 (giờ Việt Nam).

Ở ngày thi đấu hôm qua (11-8), Ánh Viên đã mang về tấm huy chương thế giới đầu tiên cho bơi Việt Nam khi về thứ 3 nội dung 200m cá nhân hỗn hợp nữ, với thành tích 2 phút 12 giây 33. Chưa dừng lại ở đó, hôm nay 12-8, Ánh Viên tiếp tục đăng ký 400m tự do và 400m hỗn hợp với mục tiêu đổi màu huy chương. Đây là mục tiêu có thể thành hiện thực.

Tại nội dung 400m tự do thi đấu vòng loại vào 14h31 (giờ Việt Nam), Ánh Viên cạnh tranh với 15 VĐV, chia làm 3 lượt bơi vòng loại. Ánh Viên bơi làn số 6, đợt thứ 3. Thành tích đăng ký của Ánh Viên là 4 phút 08 giây 68, xếp thứ 4/7 lượt bơi và xếp thứ 7/16 VĐV đăng ký thi nội dung này.

World Cup bơi lội 2015: Vào thẳng chung kết, Ánh Viên vẫn khó có cửa tranh HCV ảnh 1

Ánh Viên sau khi cán đích thứ 3 nội dung 200m cá nhân hỗn hợp nữ, tối 11-8

Về lý thuyết, Ánh Viên phải vượt qua ít nhất 5/7 VĐV xếp trên mình về thành tích tốt nhất hiện tại để có thể chạm tay vào tấm huy chương nội dung 400m tự do. Đây được đánh giá là mục tiêu khó, nhất là khi 400m tự do không phải sở trường của Ánh Viên.

Chính vì vậy, nhiều khả năng Ban huấn luyện sẽ "nhắm" nội dung 400m cá nhân hỗn hợp (cũng diễn ra vào hôm nay) để Ánh Viên bung hết sức. 

Ở nội dung này chỉ có 7 VĐV đăng ký thi đấu nên Ánh Viên nghiễm nhiên sẽ cùng 6 VĐV còn lại vào thi chung kết diễn ra lúc 0h16 phút ngày 13-8 (giờ Việt Nam). 

World Cup bơi lội 2015: Vào thẳng chung kết, Ánh Viên vẫn khó có cửa tranh HCV ảnh 2

Tại 400m cá nhân hỗn hợp, Ánh Viên phải cạnh trang với ĐKVĐ thế giới Katinka

Nội dung này, Ánh Viên đăng ký thành tích 4 phút 39 giây 65. Thông số này kém hơn những gì mà Ánh Viên vừa đạt được tại 400m cá nhân hỗn hợp giải VĐTG tại Kazan (Nga) hôm 9-8 là 4 phút 38 giây 78 - chỉ số chuyên môn tốt nhất từ trước đến nay của Ánh Viên ở nội dung này, xếp hạng 10 vòng loại và không góp mặt đợt bơi chung kết (chỉ dành cho 8 VĐV xuất sắc nhất).

So về thành tích đăng ký, Ánh Viên chỉ xếp thứ 4/7 VĐV, sau đương kim vô địch thế giới người Hungary - Hoszu Katinka (thành tích HCV thế giới 4 phút 32 giây 78, thành tích đăng ký 4 phút 30 giây 31). Hoszu Katinka chính là VĐV đã đánh bại Ánh Viên ở vòng loại 400m cá nhân hỗn hợp nữ giải VĐTG hôm 9-8 và cũng chính là người đoạt HCV 200m cá nhân hỗn hợp nữ - nội dung mà Ánh Viên giành HCĐ, tại giải này.

Với phong độ rất tốt hiện tại của Hoszu Katinka, Ánh Viên khó có cửa tranh HCV với nhà ĐKVĐ thế giới này. Tuy nhiên, mục tiêu đổi màu huy chương vẫn có thể đạt được nếu Ánh Viên (4 phút 38 giây 78) vượt qua 2 VĐV có thành tích ngang ngửa là Larra (Pháp, 4 phút 37 giây 55) và Jakobos (Hungary, 4 phút 37 giây 38) - VĐV đã vượt lên Ánh Viên để giành HCB 200m cá nhân hỗn hợp, tối 11-8.