"Vua giải trẻ" Việt Nam bị treo giò vì bán độ ở giải U21 quốc gia

ANTD.VN - Chủ mưu Huỳnh Văn Tiến bị cấm thi đấu 5 năm, trong khi 10 cầu thủ khác của U21 Đồng Tháp nhận án treo giò 6 tháng do tham gia cá độ bóng đá tại giải U19 quốc gia 2019.

Theo tường trình, nhóm 11 cầu thủ U21 Đồng Tháp, cầm đầu là Huỳnh Văn Tiến (sinh 1999) đã dàn xếp tỉ số trong trận hòa Vĩnh Long 1-1 ngày 19-6-2019 thuộc khuôn khổ vòng loại bảng C giải U21 quốc gia 2019.

Trận này, có 9 cầu thủ đá chính và 2 cầu thủ dự bị rủ nhau cá cược trên mạng với hình thức "xỉu" - tức trận đấu có 2 bàn trở xuống. Sau khi trận đấu kết thúc, nhóm cầu thủ này nhận về 133 triệu đồng chia nhau.

Chủ mưu Huỳnh Văn Tiến (số 11, áo đỏ) của U21 Đồng Tháp bị treo giò 5 năm

Riêng Huỳnh Văn Tiến còn thừa nhận có tham gia cá độ thêm 2 trận tại giải hạng Nhì quốc gia 2019 khi khoác áo CLB Gia Định theo dạng cho mượn.

Sau khi tiếp nhận phản ánh của báo chí và trực tiếp làm việc với các bên liên quan, ngày 11-5, Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã ra 11 quyết định xử phạt 11 cầu thủ bị xác định tham gia cá độ trận U21 Vĩnh Long hoà U21 Đồng Tháp 1-1 ngày 19/6/2019 tại vòng bảng giải vô địch U21 Quốc gia 2019.

Theo đó, Huỳnh Văn Tiến (số 11) - chủ mưu, bị Ban kỷ luật VFF phạt tiền 5 triệu đồng, cấm tham gia các hoạt động bóng đá 5 năm do VFF quản lý, tổ chức do có hành vi tổ chức và tham gia cá độ, đánh bạc liên quan đến bóng đá.

"Vua giải trẻ" Trần Công Minh có tên trong nhóm cầu thủ U21 Đồng Tháp bị kỷ luật

Cùng vi phạm trên nhưng ở mức độ nhẹ hơn, nhóm 10 cầu thủ của U21 Đồng Tháp gồm: Nguyễn Nhật Trường (số 29), Nguyễn Anh Phát (số 23), Võ Minh Trọng (số 20), Lê Nhựt Huy (số 4), Giang Sô Ny (số 21), Trần Hữu Nghĩa (số 19), Cao Tấn Hoài (số 7), Dương Vũ Linh (số 9), Kha Tấn Tài (số 22), Trần Công Minh (số 8) cùng chịu phạt 2,5 triệu đồng, cấm tham gia các hoạt động bóng đá do VFF quản lý trong vòng 6 tháng.

Trong số này, đáng tiếc nhất là trường hợp Trần Công Minh - cầu thủ được ví như "thần đồng bóng đá Đồng Tháp", trụ cột của các đội trẻ U15, U17 và U19 Đồng Tháp giành hat-trick vô địch các giải U15 quốc gia 2014, U17 quốc gia 2016 và U19 quốc gia 2018. Trong ba giải đấu này, tiền vệ sinh 1999 đều giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Ngoài ra, Công Minh cũng là cầu thủ xuất sắc nhất giải U19 Quốc tế 2018 trong màu áo U19 Việt Nam

Với án phạt liên quan tới cá độ, Trần Công Minh cùng nhóm cầu thủ vi phạm đã tự làm hẹp cánh cửa lên tuyển. Trước khi dính kỷ luật, Trần Công Minh là cái tên dự kiến được HLV Park Hang-seo triệu tập lên đội tuyển U22 chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games 2021.