Vũ Phong ghi bàn trong trận thua 1-3 của ĐT Việt Nam trước Tuyển SV Nhật Bản

ANTĐ - Tại trận giao hữu thử nghiệm đội hình đầu tiên trong chuyến tập huấn tại Osaka diễn ra chiều nay (8/10), ĐT Việt Nam đã để thua Tuyển SV Nhật Bản với tỷ số 1-3. Bàn thắng duy nhất của ĐT Việt Nam được ghi do công của tiền vệ kỳ cựu Vũ Phong.
Vũ Phong ghi bàn gỡ duy nhất cho ĐT Việt Nam trong trận thử sức với Tuyển SV Nhật Bản
Còn nguyên sức ỳ do đang trong quá trình rèn thể lực, nên khó có thể đòi hỏi các học trò HLV Toshiya Miura phải có một trận đấu “ra tấm ra món” trước Tuyển SV Nhật Bản, đội bóng đã từng đánh bại U19 Việt Nam với tỷ số 5-1 ở lần sang đây tập huấn hồi tháng 6 vừa qua. Đó là chưa kể nhà cầm quân người Nhật vẫn chưa có ý định lắp ráp bộ khung chính cho đội tuyển, dù có sẵn trong tay 30 sự lựa chọn. Trận đấu này đối với ông Toshiya Miura có lẽ chỉ đơn giản là một màn khởi động để chuyển sang một chu kỳ huấn luyện mới.

Chính vì vậy, HLV Toshiya Miura đã tạo điều kiện cho tất cả các cầu thủ đều có cơ hội được ra sân trong cuộc thử sức với Tuyển SV Nhật Bản. Tuy nhiên, nếu để ý cách bày binh bố trận của ông thầy người Nhật, có thể thấy rằng, những gương mặt dạn dày kinh nghiệm thi đấu như Công Vinh, Văn Hoàn, Tấn Tài, Minh Châu, Quốc Anh, Văn Biển, Thành Lương, Vũ Phong, Anh Đức…đang chiếm được sự tin cậy khi rải đều trong cả hai đội hình ở trận đấu này.

Cũng giống như những gì mà Olympic Việt Nam đã thể hiện tại Asiad 17, ĐT Việt Nam đã nhập cuộc với lối chơi thiên về phối hợp nhỏ ít chạm, tạo khoảng trống trên sân dựa vào khả năng di chuyển linh hoạt của các vị trí. Tuy nhiên, do đang trong giai đoạn tập nặng nên điều dễ nhận thấy là các học trò HLV Toshiya Miura đã không có sự thanh thoát trong các bước chạy của mình. Trong khi đó, với dàn cầu thủ trẻ và vượt trội cả về thể hình lẫn thể lực, Tuyển SV Nhật Bản dễ dàng nắm quyền kiểm soát thế trận, tận dụng rất tốt những sơ hở trong hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam để ghi 3 bàn thắng, lần lượt ở phút 11, 38 và 50.

Chỉ đến khi đội bạn giảm nhịp độ trận đấu và co về sân nhà để chơi phòng ngự, ĐT Việt Nam mới dễ thở hơn và tổ chức tấn công đáp trả. Khá nhiều cơ hội được tạo ra, nhưng các học trò của Toshiya Miura đều bỏ lỡ, trong đó đáng tiếc nhất là pha dứt điểm hỏng ăn của Công Vinh và Minh Tuấn. Bàn gỡ duy nhất của ĐT Việt Nam được ghi ở phút 69 trong một tình huống hậu vệ đội bạn mắc sai lầm, để Hồng Quân đoạt bóng trước khi căng ngang thuận lợi cho Vũ Phong dứt điểm cận thành.

Thua trận 1-3 trước một đội bóng được đánh giá cao như Tuyển SV Nhật Bản không phải là kết quả bất ngờ. Bản thân HLV Toshiya Miura cũng cho rằng, các học trò của ông đã có một sự trải nghiệm rất tốt khi phải đối đầu với một đội bóng có lối đá pressing quyết liệt như Tuyển SV Nhật Bản. Theo đánh giá của ông Miura, các tiền đạo và tiền vệ tấn công của ĐT Việt Nam cần phải thay đổi ý thức tranh cướp bóng ngay khi để mất bóng và tham gia phòng ngự nhiều hơn. Đây là điều các cầu thủ Sinh viên Nhật Bản đã làm rất tốt.

Ông Miura tiết lộ hai “quân xanh” sắp tới của ĐT Việt Nam là CLB Vissel Kobe (ngày 11/10) và Kyoto Sanga (ngày 15/10) đều sẽ áp dụng lối chơi có tính toán và thiên về chiến thuật nhiều hơn.  Đó là cơ hội để các cầu thủ có thêm những bài học mới trong hành trình hướng tới AFF Suzuki Cup 2014.