Vụ De Bruyne: Bayern Munich lên tiếng, Man City như người chết đuối vớ được cọc

ANTĐ - Hy vọng tuyển mộ Kevin De Bruyne của Manchester City từng đối mặt với nguy cơ phá sản sau khi xuất hiện những tin đồn ngôi sao người Bỉ ưu tiên khả năng gia nhập Bayern Munich. Thế nhưng, đội bóng xứ Bavaria mới tiết lộ rằng, họ không có ý định mua cầu thủ của Wolfsburg. 

Điều đó có nghĩa, Manchester City đang dẫn đầu trong cuộc chạy đua giành chữ ký của De Bruyne sau khi Bayern Munich loại bỏ khả năng tuyển mộ tiền vệ này.

Trong nỗ lực ngăn cản Manchester City, Wolfsburg đã có động thái mời chào người khổng lồ xứ Bavaria mua De Bruyne trong mùa hè năm nay, kèm theo điều khoản cho phép cầu thủ này ở lại theo dạng cho mượn tại mùa giải năm nay. Tuy nhiên, Bayern Munich - đội từng quan tâm tới viễn cảnh đưa ngôi sao người Bỉ về Allianz Arena từ cuối mùa giải trước - khẳng định, họ đã hủy bỏ kế hoạch này.

Cho đến nay, Manchester City vẫn hy vọng có được sự phục vụ của De Bruyne trước lúc thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa vào ngày 1-9. Sau nhiều lần bị Wolfsburg từ chối, đội bóng vùng Eastlands đã nâng mức giá đề nghị trả cho ngôi sao người Bỉ lên 53 triệu bảng. Nhiều khả năng, hợp đồng giữa Man Xanh và đội bóng của Đức về trường hợp De Bruyne sẽ được hoàn tất trong tuần này.

Tuy nhiên, cũng không loại trừ De Bruyne vẫn đến Manchester, nhưng thi đấu cho Manchester United chứ không phải Manchester City. Thông tin đồn thổi trên báo chí Anh gần đây cho thấy Quỷ đỏ có thể “đột kích” tiền vệ người Bỉ bằng lời đề nghị hấp dẫn hơn.