VPF thừa nhận với HAGL "trọng tài chưa hoàn thành nhiệm vụ"

ANTD.VN - Chiều 12-4, Giám đốc điều hành CLB HAGL Huỳnh Mau cho biết đã nhận được công văn phúc đáp của Ban tổ chức giải , trong đó thừa nhận trọng tài trận HAGL-Thanh Hóa chưa hoàn thành nhiệm vụ.

Ngày 10-4, tức hai ngày sau trận đấu với Thanh Hóa, phía CLB HAGL đã gửi công văn tới VFF, BTC giải kiến nghị xem xét lại công tác điều hành của tổ trọng tài.

Trao đổi với phóng viên chiều nay 12-4, Giám đốc điều hành CLB HAGL Huỳnh Mau cho biết đã nhận được công văn phúc đáp của Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) - đơn vị tổ chức giải.

Ông Huỳnh Mau cho biết VPF đã có công văn phúc đáp

"Trong công văn, phía VPF hoan nghênh CLB HAGL đã có phản hồi với tính chất xây dựng, giúp cho giải V-League ngày một tốt hơn. Đồng thời, BTC giải thừa nhận tổ trọng tài chưa hoàn thành nhiệm vụ trong trận HAGL-Thanh Hóa", ông Huỳnh Mau cho biết.

Trước thông tin Ban Trọng tài vừa kết luận trọng tài chính Trần Xuân Nguyện không sai trong 4 tình huống gây tranh cãi của trận đấu, Giám đốc điều hành HAGL Huỳnh Mau không đưa ra bình luận vì cho rằng đó là quan điểm của Ban Trọng tài.

BTC V-League thừa nhận tổ trọng tài trận HAGL - Thanh Hóa chưa hoàn thành nhiệm vụ

Nói về 3 án kỷ luật của Ban Kỷ luật dành cho HAGL (gồm: phạt BTC sân Pleiku 25 triệu đồng, cảnh cáo HLV trưởng Nguyễn Quốc Tuấn, cấm chỉ đạo 3 trận và phạt 7 triệu đồng với trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh), ông Huỳnh Mau nêu quan điểm: "Chúng tôi nhận mình sai, vì đã có những hành động khiến V-League mất đi tính chuyên nghiệp. Ngay sau trận đấu, toàn đội cũng đã họp rút kinh nghiệm với từng thành viên. Chúng tôi chỉ buồn rằng nếu trọng tài điều hành tốt thì đã không gây bức xúc, không có sự phản ứng như thế. Sân Pleiku xây khán đài gần sân, gần với cầu thủ đang thi đấu, trước giờ cũng chưa có phản ứng nào quyết liệt như thế, khán giả từ già đến trẻ đều ức chế với quyết định của trọng tài. Việc chúng tôi gửi công văn kiến nghị cũng chỉ với mong muốn công tác trọng tài tốt hơn, giúp giải chuyên nghiệp và hấp dẫn hơn".

Chia sẻ thêm về trận đấu, ông Huỳnh Mau cho biết dù ức chế với trọng tài nhưng các cầu thủ HAGL đã không phản ứng thái quá. "Ngay A Hoàng nhận thẻ đỏ nặng tay cũng tự giác đi vào đường hầm. Sau đó cầu thủ này bật khóc trong phòng thay đồ vì không nghĩ lại dính thẻ đỏ nặng tay như thế", ông Huỳnh Mau nói.

Theo Giám đốc điều hành HAGL, vụ lùm xùm cũng nên kết thúc sau công văn phúc đáp mang tính cầu thị của BTC V-League.

Công văn của HAGL gửi tới VFF, VPF, BTC giải kiến nghị xem xét lại công tác điều hành của tổ trọng tài, cụ thể trong 5 tình huống:

- Phút 60, tình huống trọng tài rút thẻ vàng thứ 2 đối với A Hoàng.

- Phút 62, cầu thủ Văn Thanh ghi bàn hợp lệ nhưng sau khi hội ý thì tổ trọng tài quyết định hủy bỏ bàn thắng đã được trọng tài chính công nhận trước đó. 

- Phút 85, Công Phượng bị thủ môn Nguyễn Thanh Thắng phạm lỗi rất rõ trong vòng cấm địa nhưng trọng tài không thổi phạt 11m đồng thời không phạt thẻ thủ môn của Thanh Hóa.

- Phút 87, Văn Toàn đi bóng trong vòng cấm địa của Thanh Hóa và bị trung vệ Mai Tiến Thành dùng tay ôm chặt chân nhưng trọng tài Trần Xuân Nguyện không thổi phạt.

- Trọng tài Trần Xuân Nguyện mắc hàng loạt sai lầm nghiêm trọng như thiếu phối hợp với trợ lý trọng tài, không theo kịp diễn biến trận đấu, bỏ sót thẻ phạt với các cầu thủ Thanh Hóa.