Vòng 11 V-League 2012: Vái lạy, chửi trọng tài

ANTĐ - Chỉ vài ngày sau khi Danh Ngọc của Ninh Bình nhận án phạt kỷ lục, treo giò 6 trận vì hành vi văng tục trên sân cỏ, một cầu thủ trẻ tài năng khác của bóng đá Việt Nam tiếp tục trở thành tâm điểm với hành vi kinh khủng hơn: vái lạy, chửi và đe dọa trọng tài.

Quốc Long (trái) đang đối mặt với án phạt rất nặng

“Tôi lạy ông”

Phút 77 trận đấu giữa HAGL và các vị khách HN T&T trên sân Pleiku ngày 24-3, đang diễn ra khá căng thẳng và chưa có bàn thắng nào được ghi, Quốc Long của HN T&T đã phạm lỗi cao chân và đẩy sau với Văn Nhiên của đội chủ nhà. Trọng tài Ngô Quốc Hưng lập tức rút ra một thẻ vàng cảnh cáo Quốc Long vì cho rằng đó là hành vi cố ý và nguy hiểm. Ngay lập tức, hậu vệ của HN T&T lao về phía trọng tài, chắp hai tay với tư thế vái lạy rồi nói điều gì đó.

Sau hành vi trên, trọng tài Ngô Quốc Hưng không ngần ngại rút ra một thẻ đỏ, đuổi Quốc Long ra khỏi sân trong sự phản ứng gay gắt của cầu thủ này. Hôm qua, trong bản báo cáo gửi về BTC V-League của trọng tài Ngô Quốc Hưng, có nói chi tiết về những diễn biến trên. Theo đó, sau khi bị nhận thẻ vàng, Quốc Long đã tiến đến sát trọng tài Quốc Hưng, vái lạy và nói “Tôi lạy ông” (trong khi một số cầu thủ là nhân chứng còn kể rằng câu nói ấy là “Tao lạy mày”). Ông Hưng còn cho biết, sau khi bị đuổi, cầu thủ của HN T&T còn phản ứng khá dữ dội, buông ra nhiều câu chửi tục tĩu và thậm chí đe dọa trọng tài.

Không thể xử nhẹ

Chắc chắn, Ban kỷ luật không thể xử nhẹ Quốc Long, càng không thể xử nhẹ hơn mức treo giò 6 trận và nộp phạt 20 triệu đồng dành cho tiền vệ Danh Ngọc của Ninh Bình vì văng tục trên sân cỏ. Hành vi của Quốc Long rõ ràng nặng nề và gây ra nhiều hiệu ứng tiêu cực hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh của bóng đá Việt Nam. Cách đây 2 mùa, chính 1 cầu thủ HN T&T khác là Công Vinh cũng đã phải nhận án phạt kỷ lục với hành vi vái lạy trọng tài trên sân Cao Lãnh, là 6 trận (trước khi giảm án). Công Vinh hồi đó đã phải dùng đến chiêu dọa “treo giầy vĩnh viễn” để được giảm án treo giò xuống còn 3 trận. Nhưng trường hợp của Quốc Long thì khác, anh mới chỉ là một cầu thủ đang dần bộc lộ tiềm năng, chưa phải một ngôi sao. Việc hy vọng vào một án xử nhẹ là điều gần như không thể.

Hôm qua, HLV Phan Thanh Hùng cho biết đây là một sự việc vô cùng đáng tiếc. Quốc Long là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất của HN T&T kể từ đầu mùa. Nếu vắng Quốc Long trong thời gian tới, sẽ là tổn thất không nhỏ với đội bóng Thủ đô. Cũng trong ngày hôm qua, Ban kỷ luật đã tập hợp được băng ghi hình, các bản báo cáo của trọng tài, giám sát trận đấu từ sân Pleiku. Dự kiến, trong ngày hôm nay, Ban kỷ luật sẽ mổ băng phân tích và họp kết luận đối với trường hợp của Quốc Long.