Vô địch sớm 5 vòng, Man City san bằng kỷ lục của chính M.U

ANTD.VN - Trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, M.U là đội lập kỷ lục vô địch sớm 5 vòng ở mùa giải 2000/01. Và đêm qua, Man City đã san bằng kỷ lục ấy, với chính thất bại của M.U trên sân nhà trước West Brom.

Thầy trò Pep Guardiola lên ngôi sớm 5 vòng nhờ khoảng cách 16 điểm so với M.U (87 và 71) sau khi Quỷ đỏ bất ngờ để thua 0-1 trước đội bét bảng West Brom trên sân nhà vào đêm qua, theo giờ Việt Nam.

Man City là tân vương của giải Ngoại hạng Anh

Kể từ kỷ nguyên Ngoại hạng Anh năm 1992, mới có hai đội bóng làm được kỳ tích này. Đội đầu tiên không ai khác là chính M.U. Mùa giải 2000/01, thầy trò HLV Alex Ferguson đã lập kỷ lục vô địch sớm 5 vòng với những cái tên khét tiếng như Dwight Yorke, Andy Cole, Paul Scholes, Ryan Giggs, David Beckham... 

Việc lên ngôi sớm của Man Xanh là điều đã được dự đoán từ trước. Thậm chí, City còn có thể vô địch sớm 6 vòng nếu như không thua chính M.U tại Etihad cách đây 1 tuần.

Đây là chức vô địch hoàn toàn xứng đáng của thầy trò Pep Guardiola trong bối cảnh họ được mô tả như những "con cá mập", với lối chơi tấn công quyến rũ và luôn muốn bóp nghẹt đối thủ. Kể từ đầu giải, Man City có tới 28 trận thắng và chỉ thua 2, ghi được 93 bàn và thủng lưới 25.  

Man Xanh duy trì được sự ổn định và sức tấn công mãnh liệt trong các trận đấu

Đây cũng là lần thứ 3 Man City vô địch trong 7 mùa gần nhất. Hai lần lên ngôi trước đó của Man City diễn ra vào các mùa 2011/12, với HLV Roberto Mancini, và 2013/14 với HLV Manuel Pellegrini. Danh hiệu vừa có được cũng giúp Guardiola trở thành HLV người Tây Ban Nha đầu tiên trong lịch sử dẫn dắt một đội bóng vô địch Ngoại hạng Anh. Trước đó, Pep từng vô địch 6 lần trong 7 mùa dẫn dắt Barca và Bayern. 

Man City lúc này còn một cột mốc cần phá, là kỷ lục 30 trận thắng mà Chelsea thiết lập ở mùa giải năm ngoái. Họ còn cách mục tiêu này 3 trận thắng nữa trong 5 vòng còn lại.