V-League nhìn giải "phủi" mà... thèm

ANTĐ - Sau nhiều ngày mong mỏi, đợi chờ, chiều qua (6-9), người hâm mộ bóng đá Thủ đô đã được hòa mình vào bầu không khí bóng đá cuồng nhiệt tại giải bóng đá Ngoại hạng Hà Nội năm 2015. 
V-League nhìn giải "phủi" mà... thèm ảnh 1

Khán giả ken đặc trên sân và xung quanh sân đấu

17h30 lễ khai mạc mới diễn ra, trời nắng như đổ lửa nhưng từ 14h, khán đài sân vận động Học viện An ninh nhân dân đã chật kín người xem. 15h, dòng người nối nhau quây kín hai đầu cầu môn được ngăn với sân thi đấu bởi hàng lưới có lực lượng bảo vệ túc trực, đảm bảo an ninh. Nhiều người đến sau phải bắc ghế để có thể theo dõi lượt trận đầu tiên của giải. Trên các khán đài tràn ngập những CĐV mặc áo đồng phục, đeo băng rôn, cầm cờ in logo của đội bóng.

V-League nhìn giải "phủi" mà... thèm ảnh 2

Đứng cả lên ghế để theo dõi các trận đấu

Cùng với tiếng trống vang dồn theo từng đường bóng là những tiếng hò reo, vỗ tay cổ vũ, tạo nên bầu không khí bóng đá sôi động đích thực. Để đáp lại tình cảm, sự nồng nhiệt của khán giả, kết thúc mỗi trận đấu, hai đội bóng lại cùng nhau cúi chào khán giả và bắt tay nhau thể hiện tinh thần fair-play – hình ảnh rất ít khi người xem được thấy ở V-League.

Dẫn theo cháu trai 10 tuổi đến sân, bác Nguyễn Văn Bình (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Tôi đã xem giải này 2 mùa trước và thấy rất thích. Nhà ở phố Khâm Thiên nhưng tôi cũng tìm tới đây để được theo dõi. Xem giải này sướng hơn V-League ở sân Hàng Đẫy nhiều. Không khí sôi động hơn hẳn và quan trọng nhất là đến đây, tôi được xem những trận đấu thật, chứ không phải tức anh ách khi mua vé vào sân nhưng phải xem thứ bóng đá tình nghĩa, nhường điểm hay bán độ như đã bắt gặp ở một số trận tại V-League”. Theo đánh giá của bác Bình, giải "phủi" Ngoại hạng Hà Nội được tổ chức mùa thứ ba liên tiếp cho thấy sự chuyên nghiệp. 

V-League nhìn giải "phủi" mà... thèm ảnh 3

Khán giả đội nắng hàng giờ theo dõi các cặp đấu của giải

Tham gia điều khiển các trận đấu là các trọng tài uy tín của LĐBĐ Hà Nội, trong có 2 trọng tài FIFA là Hoàng Anh Tuấn và Hoàng Đức Hiếu, cùng 6 trọng tài đang thường xuyên làm nhiệm vụ tại V-League như Hoàng Ngọc Hà, Nguyễn Trung Kiên A, Nguyễn Trung Kiên B, Đỗ Văn Hiếu, Nguyễn Như Phong và Lê Thanh Hải. Đặc biệt, giải có hẳn một ê-kíp truyền hình trực tiếp hình ảnh và bình luận các trận đấu hấp dẫn của giải trên kênh video youtube. Kết thúc mỗi vòng đấu, người hâm mộ có thể xem lại những diễn biến hấp dẫn nhất trong video tổng hợp được đăng tải trên website của ban tổ chức. 

V-League nhìn giải "phủi" mà... thèm ảnh 4

Cầu thủ cúi chào, tri ân tình cảm của khán giả

Góp phần vào thành công của giải "phủi" Ngoại hạng Hà Nội, ngoài nỗ lực “chuyên nghiệp hóa giải phong trào”, “bóng đá vì cộng đồng” như tiêu chí đề ra của ban tổ chức, chính là tình cảm, sự cuồng nhiệt của người hâm mộ. Có lẽ, hình ảnh khán đài đầy ắp, người xem tràn cả ra đường piste để hò reo cổ vũ những trận đấu “sạch” ở giải "phủi" Hà Nội khiến ngay cả những nhà tổ chức giải chuyên nghiệp cũng phải thèm khát.