V-League lại rời lịch, chung kết Cúp quốc gia đá sân trung lập

ANTD.VN - Thay vì đá theo thể thức lượt đi/ lượt về, sân nhà/ sân khách, chung kết Cúp quốc gia 2018 sẽ chỉ đá duy nhất một trận trên sân trung lập.

Ngày 4-10, Công ty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) thông báo kế hoạch đổi lịch một số giải đấu chuyên nghiệp quốc gia.

Theo đó, vòng 26 - vòng cuối cùng, của V-League 2018 thay vì tổ chức ngày 6-10 sẽ chuyển sang thi đấu lúc 17h ngày 8-10.

Đáng chú ý là trận xác định suất xuống hạng chính thức giữa chủ nhà Cần Thơ và Nam Định, cùng trận xác định đội đoạt huy chương bạc giữa CLB Thanh Hóa và Khánh Hòa (đang cùng 43 điểm, xếp ngay sau đội vô địch Hà Nội).

Trận bán kết lượt về Cúp quốc gia 2018 giữa Hà Nội và Bình Dương lần thứ tư phải đổi lịch

Còn với Cúp quốc gia, trận bán kết lượt về giữa Bình Dương và Hà Nội sau ba lần thay đổi lịch (ngày 5-9, ngày 3-10, ngày 9-10) sẽ chuyển sang thi đấu ngày 11-10, tức ba ngày sau khi hai đội kết thúc vòng cuối cùng giải V-League.

Cũng theo thông báo của VPF, trận chung kết Cúp quốc gia giữa Thanh Hóa với Hà Nội hoặc Bình Dương sẽ thay đổi thể thức, thay vì đá hai trận lượt đi/ lượt về trên sân nhà/ sân khách chuyển sang thi đấu duy nhất một trận trên sân trung lập (chưa ấn định) vào ngày 15-10.

Như vậy tính tới ngày 15-10, cả ba giải đấu chuyên nghiệp trong nước sẽ kết thúc, nhường chỗ cho đợt tập trung ĐTQG chuẩn bị chiến dịch AFF Cup 2018 khởi tranh vào đầu tháng 11.