V-League 2020 lên phương án cho trường hợp U23 Việt Nam đoạt vé Olympic

ANTD.VN - Ban tổ chức V-League 2020 đưa ra hai phương án xếp lịch thi đấu các giải chuyên nghiệp quốc gia, để linh hoạt trong trường hợp thầy trò Park Hang-seo giành quyền dự Olympic Tokyo tháng 7 năm sau.

Hôm nay 27-12, Công ty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam tiến hành bốc thăm, xếp lịch thi đấu các giải chuyên nghiệp quốc gia năm 2020.

Theo đó, mùa giải mới sẽ bắt đầu bằng trận tranh Siêu cúp quốc gia giữa CLB Hà Nội (vô địch V-League và Cúp quốc gia 2019) và CLB TP.HCM (á quân V-League 2019) vào ngày 7-2-2020.

Quang cảnh lễ bốc thăm các giải chuyên nghiệp quốc gia 2020

Do năm nay, U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á (từ ngày 8 đến 26-1-2020) đồng thời là vòng loại Olympic Tokyo (tháng 7-2020) nên BTC đưa ra hai phương án lịch thi đấu.

Cụ thể, nếu U23 Việt Nam giành quyền dự Olympic, Cúp quốc gia sẽ khai mạc ngày 9-2-2020, kết thúc 31-10-2020; V-League khai mạc 22-2 và kết thúc 24-10-2020; giải hạng Nhất khai mạc 29-2 và bế mạc 26-9-2020.

Trường hợp U23 Việt Nam không dự Olympic, ba giải chuyên nghiệp quốc gia vẫn khai mạc như lịch trên song sẽ kết thúc sớm hơn: V-League khép lại ngày 26-9-2020, Cúp quốc gia ngày 3-10-2020, hạng Nhất ngày 23-8-2020.

Cũng ở mùa giải mới, BTC cho phép các CLB tăng số lượng đăng ký ngoại binh. Theo đó, mỗi CLB được đăng ký 3 (thay vì 2 như mùa trước) ngoại binh và 1 cầu thủ nhập tịch. Riêng các CLB dự Cúp châu Á và giải Vô địch các CLB Đông Nam Á được đăng ký 4 ngoại binh, 1 cầu thủ nhập tịch.

Trong 14 CLB dự V-League 2020, đội xếp chót sẽ phải xuống hạng Nhất mùa sau, đội áp chót đá play-off với á quân giải hạng Nhất để tranh suất dự V-League 2021. Đội vô địch hạng Nhất giành vé dự V-League mùa kế tiếp.