Vinh danh HLV, VĐV Việt Nam xuất sắc trong năm 2018

ANTD.VN - Những HLV, VĐV tiêu biểu trong năm 2018 vinh dự nhận Bằng khen của Bộ VH-TT&DL và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong chương trình Vinh quang thể thao Việt Nam, tổ chức đúng vào ngày kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống ngành thể dục thể thao (27-3).

Trong năm 2018, thể thao Việt Nam ghi dấu ấn đậm nét ở nhiều đấu trường quốc tế, gặt hái thành công vang dội tại ASIAD, Asian Para Games, Olympic trẻ, VCK U23 châu Á, AFF Cup... 

Điều này thể hiện ở danh sách đề cử HLV, VĐV tiêu biểu toàn quốc 2018 với 56 VĐV, 20 HLV. Qua bầu chọn, ban tổ chức giải thưởng đã chọn ra được 10 VĐV, 5 HLV cùng 3 HLV, 5 VĐV người khuyết tật xuất sắc nhất năm.

Những gương mặt xuất sắc của thể thao Việt Nam năm 2018 nhận Bằng khen từ Bộ VH-TT&DL

Đó là những gương mặt quen thuộc như Bùi Thị Thu Thảo - HCV môn điền kinh ASIAD, Nguyễn Quang Hải, Trần Đình Trọng - vô địch bóng đá AFF Cup, Nguyễn Huy Hoàng - HCV bơi ASIAD, Phạm Thị Thảo - HCV rowing ASIAD, Nguyễn Văn Trí, Trần Đình Nam - HLV Pencak silat ASIAD... VĐV thể thao người khuyết tật Võ Thanh Tùng (bơi, HCV Asian Para Games), Nguyễn Bình An (cử tạ, HCV Asian Para Games)...

Tại chương trình Vinh quang thể thao Việt Nam tổ chức hôm nay (27-3), Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Lê Khánh Hải đã trao Bằng khen của Bộ cho các HLV, VĐV có đóng góp tích cực cho nền thể thao nước nhà trong năm qua.

Cũng tại buổi lễ, các HLV, VĐV còn nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bằng khen và tiền thưởng của Ủy ban Olympic Việt Nam, Kỷ niệm chương của ban tổ chức...

Trong năm 2019, thể thao Việt Nam hướng tới mục tiêu top 3 toàn đoàn SEA Games 30, giành các suất dự Olympic 2020. Riêng môn bóng đá, sau khi xuất sắc lọt tứ kết Asian Cup 2019, vé dự VCK U23 châu Á 2020, thầy trò Park Hang-seo hướng tới chinh phục vòng loại World Cup 2020 và HCV SEA Games 30.