Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup nữ 2023

ANTD.VN - Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đề xuất tăng số đội tham dự World Cup nữ từ 24 lên 32 bắt đầu từ giải đấu năm 2023, đồng nghĩa số suất đại diện châu Á và cơ hội của tuyển nữ Việt Nam tăng theo.

Đề xuất tăng số đội tham dự World Cup nữ được Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đưa ra trước trận chung kết World Cup nữ 2019 giữa Mỹ và Hà Lan ngày 7-7.

Theo người đứng đầu FIFA, thành công của World Cup nữ 2019 cùng sự quan tâm ngày một lớn của người hâm mộ với môn thể thao này đặt ra đòi hỏi về việc mở rộng số lượng tham dự các kỳ World Cup nữ tới.

ĐT Việt Nam sẽ có cơ hội lớn dự World Cup nữ nếu FIFA thông qua đề xuất tăng số đội lên 32 từ năm 2023

"Nếu số đội được tăng lên thì bóng đá nữ của toàn thế giới sẽ được hưởng lợi rất nhiều. FIFA sẽ gấp rút bàn bạc, thảo luận về ý tưởng mở rộng số lượng đội ngay ở kỳ World Cup nữ 2023. Chúng ta nên làm những gì tốt nhất cho bóng đá nữ. Không gì là không thể nếu chúng ta cùng nhau quyết tâm và hành động", ông Gianni Infantino nói.

Ngoài tăng số đội lên 32, tiền thưởng World Cup nữ cũng được đề xuất nâng từ 30 lên 60 triệu USD vào năm 2023. Dù vậy, con số này vẫn còn khá khiêm tốn so với 400 triệu USD ở World Cup nam.

Nếu kế hoạch được thông qua, FIFA sẽ có rất nhiều việc phải làm. Trước hết là công bố quy trình đăng cai World Cup 2023 và có thể sẽ cho phép hai quốc gia cùng đăng cai. Hiện Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đang ngỏ ý muốn đồng đăng cai World Cup nữ 2023, song FIFA vẫn chưa có quyết định cuối cùng vì còn cần phải thảo luận thêm. 

Ở World Cup nữ 2019, châu Á có 5 đại diện tham dự. Nếu World Cup nữ 2023 tăng lên 32 đội, châu Á sẽ tăng lên 6-7 suất, đồng nghĩa cơ hội cho đội tuyển nữ Việt Nam tăng theo.

Cách đây 4 năm, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã để thua Thái Lan 1-2 ở trận play-off tranh tấm vé thứ 5 đại diện châu Á dự World Cup nữ 2015.

Tại ASIAD 2014, Việt Nam từng vào nhóm 4 đội mạnh nhất châu Á. Còn hiện tại, thầy trò Mai Đức Chung xếp thứ 7 châu Á trên bảng xếp hạng bóng đá nữ FIFA.

Cơ hội đang rộng mở nhưng để đội tuyển nữ Việt Nam rộng cửa dự World Cup nữ sau đây 4 năm, cần sự quan tâm và đầu tư hơn nữ từ giới quản lý, nhà tài trợ. Bởi khi mà các nữ tuyển thủ vẫn cánh cánh nỗi lo cơm áo gạo tiền, các giải quốc gia đìu hiu khán giả thì khó có thể biến giấc mơ World Cup thành hiện thực.