Việt Nam thành “điểm nóng” bán độ ở châu Á

ANTĐ - Mọi nỗ lực xây dựng hình ảnh lâu nay của bóng đá Việt Nam có thể bị bôi đen sau scandal 6 cầu thủ Đồng Nai bị bắt vì dàn xếp tỉ số vừa qua. LĐBĐ châu Á - AFC cũng đã lên tiếng và V-League một lần nữa “nổi như cồn”.

Những cầu thủ dàn xếp tỉ số ở Đồng Nai đã làm xấu thêm 
hình ảnh bóng đá Việt Nam trong mắt bạn bè

Những gì xảy ra ở CLB Đồng Nai vừa qua có thể coi là một trong những sự việc đáng tiếc nhất mà bóng đá Việt Nam phải trải qua trong khoảng 1 thập kỷ trở lại đây. Đáng nói ở chỗ, nó diễn ra chỉ chưa đầy 2 tháng sau scandal đánh bạc và dàn xếp tỉ số của các cầu thủ Ninh Bình, khiến đội bóng này phải giải thể. Những sự việc xảy ra liên tiếp như thế khiến bóng đá Việt Nam, vốn đã không thực sự có nhiều uy tín trong mắt bạn bè khu vực, càng giảm hơn. Người hâm mộ thì quay lưng và cạn kiệt niềm tin vào bóng đá nước nhà. Nhiều người cho biết có biếu không vé vào xem V-League bây giờ, họ cũng từ chối. Đó thực sự là một bi kịch mà nền bóng đá nước ta đang phải đối mặt.

Ngay sau khi cơ quan công an có kết luận ban đầu về vụ bán độ tại CLB Đồng Nai, VFF đã báo cáo vụ việc này với AFC. Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn sang Malaysia để trực tiếp báo cáo lên Chủ tịch AFC Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, người trước đó không ít lần đã bày tỏ sự lo ngại với những gì đã và đang diễn ra ở bóng đá Việt Nam. Trong vụ 9 cầu thủ Ninh Bình dàn xếp tỉ số trước đây, AFC đã có sự châm chước cho Việt Nam, khi vẫn cho CLB này tiếp tục tham gia tại AFC Cup. Tuy nhiên, nhiều khả năng sau sự cố đáng tiếc ở Đồng Nai vừa qua, AFC sẽ có những động thái mạnh tay hơn để cùng VFF chấn chỉnh lại để đối phó với tiêu cực trên sân cỏ. “Bóng đá Việt Nam đã từng trải qua những thời điểm khó khăn. Như vụ tiêu cực năm 2005, khi đó tất cả chúng ta đều cùng lo lắng, nhưng với quyết tâm làm trong sạch ngôi nhà bóng đá, chúng ta đã có những biện pháp xử lý quyết liệt”, ông Trần Quốc Tuấn nói. 

Hai vụ việc đáng tiếc liên tiếp xảy ra ở Ninh Bình và Đồng Nai không chỉ khiến báo chí và dư luận trong nước ngán ngẩm, mà châu lục cũng như cả thế giới sẽ nhìn về bóng đá Việt Nam với con mắt tiêu cực hơn. Việt Nam đã trở thành “điểm đen” về tệ nạn làm độ, dàn xếp tỉ số của các cầu thủ. Lúc này, vấn đề của những người có trách nhiệm là làm sao chặn đứng được “cơn bão” này. Vụ Calciopoli ở Serie A 7 năm trước từng khiến người hâm mộ thế giới bàng hoàng. Nhưng thật khó có thể so sánh bởi Italia là một nền bóng đá phát triển vượt bậc và những sự cố như vậy không thể khiến họ gục ngã. 

Bóng đá Việt Nam mới đang chập chững bước vào chuyên nghiệp, mà đã để xảy ra liên tục những điều đáng tiếc, thì e rằng vẫn sẽ mãi lẹt đẹt ở vùng trũng này và không bao giờ ngoi lên được.

Cầu thủ Đồng Nai bị nghi bán độ 3 trận khác


Theo thông tin từ cơ quan điều tra, hiện vụ các cầu thủ Đồng Nai bán độ vẫn đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Ngoài trận đấu với đội Than Quảng Ninh tại vòng 21 V-League, có thêm 3 trận đấu khác được đặt vào diện nghi vấn, với những tình huống rất nhạy cảm.

Trận đầu tiên bị nghi ngờ có tiêu cực của Đồng Nai là chuyến làm khách trên sân Thanh Hóa tại vòng 15 (ngày 3-5). Trong trận đấu này, hàng thủ Đồng Nai liên tục phạm lỗi để nhận bàn thua. Người mắc lỗi không ai khác chính là trung vệ Long Giang, cầu thủ nằm trong nhóm 6 người đang bị bắt giữ. Ngay ở phút 11, Long Giang đã phạm lỗi trong vòng cấm khiến chủ nhà được hưởng phạt đền, nhưng rất may là đội trưởng Nastja Ceh đá hỏng. Chỉ vài phút sau, tiếp tục là Long Giang phạm lỗi nặng khiến trọng tài phải rút thẻ đỏ trực tiếp. Với việc chỉ còn 10 người, Đồng Nai đã chịu thất bại với tỷ số 0-3.

Ở trận đấu thứ 2, diễn ra ở vòng 19 ngày 22-6, Đồng Nai tiếp Bình Dương trên sân nhà. Đây là trận đấu Đồng Nai có 2 bàn vươn lên dẫn trước sau 30 phút, nhưng ở cuối trận, họ lại bất ngờ chơi thiếu tập trung, dẫn đến trận hòa 3-3. T

rận cuối cùng nằm trong diện nghi vấn là trận Đồng Nai tiếp SLNA ở vòng 20 diễn ra hôm 6-7. Các cầu thủ Đồng Nai vẫn chơi tốt hiệp 1 nhưng những sai lầm của hàng thủ, khiến họ bị thua ngược 1-3. Nếu những trận đấu này được chứng minh là có tiêu cực, số cầu thủ Đồng Nai bị bắt có thể sẽ còn nhiều hơn con số 6.