Viêt Nam gặp Jordan và các cuộc đối đầu vòng 1/8 Asian Cup 2019

ANTD.VN - Lần đầu tiên trong lịch sử Asian Cup có vòng 1/8, hứa hẹn những trận đấu căng thẳng, kịch tính hơn cả những gì đã diễn ra tại vòng đấu bảng trước đó.

Rạng sáng nay (18-1), vòng bảng Asian Cup 2019 đã kết thúc với việc chọn ra hai đội bóng cuối cùng giành vé đi tiếp là Việt Nam (thứ ba bảng D) và Oman (thứ ba bảng F).

Nếu như Oman giành vé ở trận đấu trực tiếp thắng 3-1 trước Turkmenistan thì Việt Nam hưởng lợi từ việc Li-Băng chỉ có thể thắng CHDCND Triều Tiên 3 bàn cách biệt và kém thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ số phụ (thẻ phạt).

Phân nhánh thi đấu Asian Cup 2019

Với vị trí thứ ba bảng D, tuyển Việt Nam sẽ gặp đội nhất bảng B - Jordan. Đây là một trong số đội bóng bất bại tại vòng bảng và được đánh giá cao hơn Việt Nam.

Tuy nhiên trong lịch sử đối đầu, Việt Nam lại có những kết quả rất khả quan trước đại diện đến từ Tây Á này. Vì vậy, người hâm mộ hoàn toàn có quyền hy vọng vào một chiến thắng tiếp theo dành cho thầy trò HLV Park Hang-seo ở trận đấu ngày 20-1 tới.

7 cặp đấu còn lại của vòng 1/8 cũng rất đáng chú ý. Đội toàn thắng ở bảng F - Nhật Bản sẽ có trận đấu khó khăn nhất từ đầu giải khi họ phải đối mặt với Ả Rập Xê Út, tái hiện trận bán kết Asian Cup 2007. Đây cũng là trận đấu tầm cỡ thế giới giữa hai đại diện vừa dự World Cup 2018.

Tuyển Việt Nam từng có những trận đấu cân sức với Jordan (áo trắng) trong quá khứ

Trong khi đó, đại diện còn lại của Đông Nam Á là Thái Lan sẽ gặp khó khi đối đầu với Trung Quốc. Đội thắng ở cặp đấu này nhiều khả năng sẽ phải đối đầu với ứng cử viên vô địch Iran - những người được xếp đá với Oman trong vòng 16 đội.

Ở nhánh đấu còn lại, cuộc chạm trán giữa đương kim vô địch Australia và Uzbekistan dự báo sẽ quyết liệt, khó lường khi "kẻ tám lạng, người nửa cân". 

Tương tự là cuộc đấu giữa hai đại diện Tây Á: Qatar và Iraq, hai đội bóng vốn có nhiều duyên nợ trong quá khứ.

Hai trận đấu còn lại, chủ nhà UAE được đánh giá cao hơn đội vừa giành vé vớt là Kyrgyzstan, trong khi Hàn Quốc cũng nhỉnh hơn so với Bahrain.

Asian Cup 2019 là giải đấu đầu tiên tăng số lượng lên 24 đội, nhờ đó lần đầu xuất hiện vòng 1/8. Các trận đấu của vòng này sẽ diễn ra từ 20 đến 22-1. Ở nhánh đấu của Việt Nam, nếu thắng Jordan, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ gặp đội thắng trong cặp Nhật Bản - Ả Rập Xê Út.