Vì Van Gaal, M.U phải tăng cường thêm nhân viên an ninh

ANTĐ - Theo báo chí địa phương, M.U đã lên kế hoạch tăng cường thêm các nhân viên an ninh tham gia bảo đảm an toàn cho HLV Louis van Gaal trong cuộc tiếp đón Chelsea tại Old Trafford vào ngày 28-12.

Tờ The Sun giải thích, sở dĩ M.U phải bổ sung thêm số nhân viên an ninh nhiều hơn thường lệ trong trận đấu tại Premier League vào cuối tháng này là bởi vì họ lo ngại Van Gaal bị các CĐV quá khích tấn công.

M.U dự kiến tăng thêm nhân viên an ninh ở Old Trafford vì lo ngại Van Gaal bị tấn công

Sự phản đối từ các CĐV của M.U tăng cao sau khi Quỷ đỏ trải qua thất bại muối mặt với tỷ số 1-2 trong cuộc tiếp đón Norwich tại Old Trafford gần đây. Một số nhóm CĐV quá khích trước đó từng chờ đợi ở bên ngoài sân bay tại AFC Bournemouth để phản đối M.U vì thất bại 1-2 Vitality.

Kết quả nghèo nàn của M.U, với chuỗi 6 trận liên tiếp không được hưởng hương vị chiến thắng, trong đó họ bị loại khỏi Champions League và rớt xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League, khiến Van Gaal đối mặt với nguy cơ bị sa thải.

Theo tờ báo lá cải này, quan chức của M.U lo ngại Van Gaal sẽ bị các CĐV giận dữ tràn xuống tấn công nếu họ thất bại trong cuộc tiếp đón, 1 trong 2 trận đấu có ý nghĩa quyết định tới tương lai của chiến lược gia người Hà Lan.

Theo đồn đoán, Van Gaal sẽ bị sa thải nếu M.U để thua Stoke hoặc Chelsea

Tuy nhiên, biện pháp an ninh đặc biệt này có thể được hủy bỏ nếu Van Gaal bị sa thải ngay sau chuyến du đấu tới Stoke vào dịp Boxing Day (26-12).

Báo chí Anh tiết lộ, BLĐ của M.U, trong đó có cả Sir Alex Ferguson đã triệu tập một cuộc họp khẩn để bàn về tương lai của HLV này. Sir Alex Ferguson - HLV giàu truyền thống nhất lịch sử của Quỷ đỏ - có ý định cho phép Van Gaal có thêm thời gian để giúp đội bóng chủ sân Old Trafford cải thiện.

Mặc dù vậy, cựu chiến lược gia người Scotland khó có thể ngăn cản các CĐV giận dữ tấn công, cũng như việc BLĐ M.U sa thải Van Gaal nếu Quỷ đỏ tiếp tục gánh chịu thất bại ở các trận đấu sắp tới.