Vì sao U22 Campuchia và U22 Lào bị nghi dàn xếp tỷ số SEA Games 29?

ANTD.VN - Không phải vô cớ mà cùng lúc 3 công ty giám sát cá cược quốc tế đặt nghi vấn 3 trận đấu có U22 Campuchia và U22 Lào thi đấu tại SEA Games 29 bị dàn xếp tỷ số.

Đầu năm 2017, làng bóng đá Đông Nam Á chấn động khi Ủy ban Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố lệnh cấm hành nghề suốt đời với 22 cầu thủ và cựu cầu thủ của hai nước Lào, Campuchia vì tham gia dàn xếp tỉ số.

Trong số 22 người bị cấm, có tới 15 cầu thủ đã và đang thi đấu cho đội tuyển Lào và CLB Laos Toyota. Đặc biệt, một số cầu thủ này từng sang Việt Nam thi đấu AFF Cup 2014.

Nhiều cầu thủ CLB Laos Toyota bán độ từ năm 2014 và bị FIFA treo giò vĩnh viễn

Đây là kết quả hợp tác giữa AFC và Sportradar (Công ty cảnh báo cá cược quốc tế) sau cuộc điều tra nhằm vào các trận đấu có dấu hiệu dàn xếp tỷ số, thao túng kết quả từ năm 2010, với mục đích bảo vệ tính toàn vẹn của các trận đấu.

Vụ việc là cú sốc với bóng đá khu vực và ảnh hưởng đến uy tín 2 nền bóng đá Lào, Campuchia sau khi xuất hiện ngày càng nhiều những trận đấu trong nước bị nghi ngờ tiêu cực.

Trở lại với nghi án dàn xếp tỷ số tại SEA Games 29, trong ngày 7-9, hai tờ báo uy tín của Đông Nam Á là The Nation (Thái Lan) và The Straits Times (Singapore) cùng công bố tiết lộ của 3 công ty giám sát cá cược quốc tế về 3 trận đấu có dấu hiệu dàn xếp tỷ số. 

Đó là trận U22 Malaysia thắng U22 Lào 3-1 (bảng A), U22 Việt Nam thắng U22 Campuchia 4-1 và U22 Thái Lan thắng U22 Campuchia 3-0 ở bảng B. 

Trong đó, U22 Campuchia và U22 Lào nằm trong diện bị tình nghi. 

Video: Bàn thua khó tin của U22 Lào ở phút 90+2 trận thua U22 Malaysia 1-3

Nhà phân tích người Italia, Ivo Romano (nguyên cố vấn của UEFA) cho biết, ông đã đặc biệt để mắt đến trận U22 Malaysia thắng U22 Lào 3-1 khi một lượng tiền đặt cược rất lớn được đặt trong suốt trận đấu, trong đó chủ yếu đánh cược đội chủ nhà sẽ có bàn thắng thứ 3 để ấn định tỷ số 3-1 và thực tế U22 Malaysia ghi bàn thắng thứ 3 ở phút bù giờ cuối trận.

Trận U22 Campuchia thua U22 Thái Lan 0-3, cũng có những dấu hiệu bất thường trên thị trường cá cược bất hợp pháp phù hợp với diễn biến trận đấu, đặc biệt là bàn thắng mở tỷ số của U22 Thái Lan ở phút 36 khi thủ môn U22 Campuchia phá bóng vào chân của đối phương rất khó hiểu giúp Au-Tra ghi bàn.

Riêng trận U22 Campuchia thua U22 Việt Nam 1-4, kết quả đúng như "kèo" trận đấu có từ 4 bàn trở lên. Đáng chú ý chỉ trong 6 phút (từ phút 70 đến 76), U22 Campuchia để thua dễ 3 bàn.

Hiện phía BTC SEA Games 29 hiện chưa đưa ra bình luận nào. Dư luận đang hướng sự chú ý và vào cuộc của Ủy ban kỷ luật của FIFA, AFC - hai tổ chức từng đưa nhiều vụ việc ra ánh sáng nhờ có sự hỗ trợ đắc lực từ các đối tác giám sát cá độ trên toàn thế giới.