Vì sao Lukaku là hiểm họa lớn nhất với Ronaldo trên đường đua Vua phá lưới?

ANTD.VN - Cú đúp vào lưới Tunisia giúp Romelu Lukaku có 4 bàn tại World Cup 2018, sánh ngang với Ronaldo của Bồ Đào Nha. Không những thế, chân sút của Bỉ còn được đánh giá cao trong việc sớm vượt qua đàn anh, với nhiều điều kiện lý tưởng hơn.

Buổi chiều 23-6 đẹp trời ở sân Spartak đã kết thúc với Lukaku viên mãn hệt như buổi chiều Sochi cách đó 5 ngày. Lukaku đã ghi bàn, không những 1, mà còn 2, để góp công lớn vào những chiến thắng cách biệt 3 bàn của ĐT Bỉ. Một sự khởi đầu như mơ với Quỷ đó và với cá nhân anh tại Mundial năm nay.

Lukaku đang ghi bàn như một cái máy

Nhờ 4 bàn thắng ấy, Lukaku đã lần đầu tiên vươn lên xếp ngang hàng với Ronaldo, người cũng đã có 4 pha lập công sau hattrick vào lưới Tây Ban Nha và bàn thắng vào lưới Ma rốc. 

Tất nhiên, danh sách Vua phá lưới không chỉ có mình họ. Còn đó Denis Cheryshev của Nga và Diego Costa của Tây Ban Nha (3 bàn) hay Philippe Coutinho (Brazil), Eden Hazard (Bỉ), Harry Kane (Anh), Ahmed Musa (Nigeria) và Artem Dzyuba (Nga)... những người đang sở hữu 2 bàn, nhưng dường như, xét về phong độ và đẳng cấp, sẽ chỉ có Ronaldo và Lukaku đối trọng với nhau.

Ở cuộc chiến này, hầu hết các chuyên gia đều cho rằng Lukaku có lợi thế hơn nhiều so với Ronaldo. Nếu như Bồ Đào Nha là "đội bóng một người", phụ thuộc quá nhiều vào tài năng cá nhân của CR7, thì Bỉ lại là một tập thể "đằng đằng sát khí", có vô vàn phương án tấn công khác nhau.

Cơ hội tiến xa của Bỉ đương nhiên được đánh giá cao hơn so với Bồ Đào Nha, nhờ dàn sao trải đều các tuyến. Người Bồ trông vậy, nhưng chỉ sống nhờ những bàn thắng của Ronaldo, và chấm hết. Cả 4 bàn của họ ở World Cup năm nay đều được ghi bởi số 7 này, đó là minh chứng rõ nhất. Không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu Ronaldo gặp một ngày xấu trời và tịt ngòi. Hàng thủ của Bồ Đào Nha không được đánh giá cao và cũng khó có thể làm điểm tựa cho họ tiến xa.

Ronaldo còn đủ sức để đua với đàn em ở chặng tới?

Một yếu tố nữa khiến Lukaku được đánh giá cao hơn Ronaldo ở cuộc đua Giày vàng World Cup 2018, là chất lượng của các vệ tinh quanh họ. Quả thật, Ronaldo ghi bàn hầu hết là do nỗ lực cá nhân, trong khi vây quanh Lukaku là hàng loạt cái tên có thể làm bóng tốt, như De Bruyne, Hazard hay Mertens.

Lukaku đôi khi đứng một chỗ cũng được dọn cỗ, còn Ronaldo thường phải "tự làm tự hưởng". Trong hai trận đấu vừa qua, lần lượt De Bruyne rồi Hazard, Meunier và Mertens đã làm bóng như đặt để chân sút lực lưỡng này chỉ việc kết thúc.

Thế nên, ngay cả khi vẫn còn vụng về trong nhiều tình huống chạy chỗ và dứt điểm, thì cơ hội của Lukaku trên đường đua Vua phá lưới năm nay có lẽ vẫn lớn hơn nhiều so với Ronaldo.