Vì sao Kiatisuk đột ngột từ chức HLV trưởng đội tuyển Thái Lan?

ANTD.VN - Việc Kiatisuk chủ động đệ đơn từ chức được xem là quyết định cứu vãn uy tín của chính HLV này, cũng như để tránh đẩy Liên đoàn Bóng đá Thái Lan vào thế khó xử.

Chiều 31-3, trên trang mạng xã hội cá nhân, HLV Kiatisak công bố quyết định từ chức: "Xin cảm ơn tất cả sự ủng hộ của người hâm mộ đã dành cho Kiatisak và đội tuyển Thái Lan trong vài năm qua. Tôi xin thông báo rằng kể từ nay tôi sẽ không còn làm HLV trưởng của tuyển Thái Lan. Xin cảm ơn Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ) Thái Lan, cảm ơn các cầu thủ".

Báo chí Thái Lan cũng đồng loạt xác nhận thông tin HLV sinh năm 1973 từ chức "thuyền trưởng" đội tuyển quốc gia nước này sau cuộc gặp với Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, ông Somyot.

Kiatisuk từ chức HLV trưởng ĐTQG Thái Lan chỉ một tháng sau khi gia hạn hợp đồng

Quyết định từ chức của Kiatisuk xuất phát từ thành tích tệ hại của ĐTQG Thái Lan do ông dẫn dắt khi thi đấu bết bát tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2018. Theo đó, thầy trò HLV Kiatisuk là đội duy nhất trong số 12 đội của vòng loại chưa giành được trận thắng nào sau 7 lượt đấu. Mới đây, họ vừa thua Nhật Bản 0-4 và chính thức chia tay giấc mơ World Cup 2018 dù phía trước còn 3 trận đấu gặp Australia, Iraq và UAE.

Sau chuỗi thành tích thất vọng khiến Thái Lan một lần nữa tan mộng lần đầu dự World Cup, dư luận cùng giới truyền thông Thái Lan đã liên tục gây áp lực lên LĐBĐ Thái Lan và chỉ trích hướng vào Kiatisuk. Vì vậy, việc Kiatisuk chủ động đệ đơn từ chức được xem là quyết định cứu vãn uy tín của chính HLV này cũng như không đẩy Liên đoàn Bóng đá Thái Lan vào thế khó xử.

Kiatisuk từng mang nhiều vinh quang về cho bóng đá Thái Lan

Phía LĐBĐ Thái Lan chưa đưa ra bình luận nào về lá đơn từ chức của Kiatisuk nhưng gần như chắc chắn sẽ chấp thuận quyết định "vẹn cả đôi đường" này.

Hiện đang có thông tin HLV Kiatisuk sau khi chia tay ĐTQG sẽ dẫn dắt CLB Chonburi (Thái Lan), hoặc có thể trở lại CLB cũ là HAGL của Việt Nam. Tuy nhiên, cựu đội trưởng ĐTQG Thái Lan hiện vẫn chưa xác nhận bất cứ thông tin nào liên quan đến tương lai của mình.

Trong sự nghiệp của mình, khi còn thi đấu Kiatisuk đã cùng ĐTQG Thái Lan đoạt 4 HCV SEA Games và 3 cúp vô địch Tiger Cup (tiền thân AFF Cup). Trong 4 năm làm HLV ĐTQG Thái Lan, Kiatisak đã có 2 cúp vô địch AFF liên tiếp vào các năm 2014 và 2016. Cách đây một tháng, Kiatisuk và LĐBĐ Thái Lan tái ký hợp đồng có thời hạn 1 năm, mỗi tháng Kiatisak lĩnh khoảng 1,6 triệu baht (khoảng 1,05 tỉ đồng).