Vì sao HLV Park Hang-seo không trở lại Việt Nam cùng đội tuyển U23?

ANTD.VN - ĐT U23 Việt Nam vừa trở lại TP.HCM vào hôm nay 22-12, sau 10 ngày tập huấn tại Hàn Quốc. Tuy nhiên trong chuyến bay này, HLV Park Hang-seo không có mặt.

Sau chuyến tập huấn bổ ích ở xứ ở Kim chi, chiều nay (22-12), ĐT U23 Việt Nam đã đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), bắt đầu cho quá trình tổng duyệt trước VCK U23 châu Á 2020. 

Thầy Park có thêm 2 ngày nghỉ ngơi bên mẹ và gia đình

Tuy nhiên, trong chuyến bay này, chỉ có các cầu thủ và một số trợ lý người Việt Nam chứ không có HLV Park Hang-seo cùng các trợ lý người Hàn Quốc. Được biết, thầy Park và các cộng sự đồng hương được ở lại quê nhà thêm 2 ngày để nghỉ ngơi bên gia đình. Họ sẽ trở lại Việt Nam vào ngày 24-12 để tiếp tục công việc.

Bản thân các cầu thủ cũng có 2 ngày để nghỉ ngơi, nên phần đông đã nối chuyến bay từ TP.HCM về địa phương ngay trong hôm nay để dành thời gian bên gia đình, người thân.

Theo kế hoạch, ĐT U23 Việt Nam sẽ luyện tập trở lại vào ngày 25-12. Họ sẽ trải qua 1 tuần tại TP.HCM trước khi lên đường sang Thái Lan vào ngày 1-1-2020 để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á.

Ở Thái Lan, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có thêm 1 trận giao hữu tổng duyệt với U23 Bahrain vào ngày 3-1.

VCK U23 châu Á 2020 diễn ra từ ngày 8-1 đến ngày 26-1-2020. U23 Việt Nam với tư cách đương kim á quân nằm ở bảng D, gặp lần lượt U23 UAE (10-1), U23 Jordan (13-1) và U23 Triều Tiên ngày 16-1.