VFV đăng cai hai giải bóng chuyền quốc tế chất lượng

ANTD.VN - Lần đầu tiên trong lịch sử, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) giành quyền đăng cai giải vô địch U19 nữ châu Á và giải nam quốc tế, cùng tranh cúp Lienvietpostbank.

Chiều 14-5, tại Hà Nội, VFV họp báo công bố hai giải quốc tế do tổ chức này đăng cai tổ chức trong tháng 5 và tháng 6-2018.

Theo đó, Giải bóng chuyền nam quốc tế với sự tham gia của 6 đội gồm đội tuyển 2 Trung Quốc, CLB Burevestnik (Kazakhstan), đội tuyển Indonesia, đội tuyển Myanmar, đội tuyển Thái Lan và chủ nhà Việt Nam, sẽ diễn ra từ ngày 25-5 tới 31-5 tại Nhà thi đấu tỉnh Hà Nam.

Trưởng BTC giải Trần Đức Phấn giới thiệu về giải bóng chuyền nam quốc tế

Giải có tổng trị giá tiền thưởng lên tới 40.000 USD, trong đó đội vô địch nhận 15.000 USD. Đây là lần đầu tiên bóng chuyền nam Việt Nam có một giải giao hữu chất lượng được tổ chức ngay tại quê nhà.

Ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng BTC giải - đánh giá: "Đây là giải đấu có chất lượng chuyên môn rất cao, là cơ hội cọ xát quý báu cho tuyển bóng chuyền nam quốc gia hướng tới ASIAD 2018 và xa hơn là SEA Games 2021 mà Việt Nam là nước chủ nhà".

Đại diện VFV trao kỷ niệm chương và cảm ơn nhà tài trợ Lienvietpostbank

Trong khi đó, Giải vô địch bóng chuyền U19 nữ Châu Á sẽ khởi tranh tại Nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh và Trường đại học TDTT Bắc Ninh từ ngày 10-6 đến 17-6.

Đây là lần đầu tiên VFV đăng cai giải có số lượng nhiều nhất từ trước đến nay, với 16 đội tuyển trẻ quốc gia trong châu lục bao gồm Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Bắc Trung Hoa, Kazakhstan, Iran, Ấn Độ, Macao Trung Quốc, Hongkong Trung Quốc, New Zealand, Malaysia, Sri Lanka, Thái Lan, Uzbekistan và chủ nhà Việt Nam. 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (Lienvietpostbank) và Truyền hình Cáp Việt Nam lần lượt là nhà tài trợ chính và đơn vị bảo trợ truyền thông cho cả hai giải đấu trên.