VFF "treo giò" vĩnh viễn cầu thủ đánh trọng tài ở giải hạng nhì

ANTD.VN - Với hành vi đánh trọng tài ở trận đấu cuối mùa giải hạng Nhì 2018 vừa qua, cầu thủ Trần Quốc Tuấn (CLB Bà Rịa Vũng Tàu) bị Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) treo giò vĩnh viễn.

Như đã thông tin, ở trận đấu tranh suất cuối cùng thăng lên giải hạng Nhất quốc gia mùa 2019 diễn ra ngày 19-7 vừa qua, CLB Bà Rịa Vũng Tàu đã để thua với tỷ số 1-4 trước Phố Hiến FC.

Điều đáng chú ý là ngay sau khi kết thúc trận đấu, một số cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu đã có hành động rượt đuổi, tấn công tổ trọng tài, buộc lực lượng an ninh phải vào sân can thiệp. Trong đó, người "khơi mào" cho sự việc này chính là Trần Quốc Tuấn (số 8).

Video Trần Quốc Tuấn khơi mào cho vụ ẩu đả nhằm vào tổ trọng tài ở giải hạng nhì

Sau khi những hình ảnh phản cảm trên được lan truyền trên mạng và bị chỉ trích, CLB Bà Rịa Vũng Tàu đã phải lên tiếng xin lỗi người hâm mộ và các trọng tài, đồng thời cắt hợp đồng với các cầu thủ châm ngòi và tham gia ẩu đả.

Cầu thủ Trần Quốc Tuấn sinh năm 1988 tại Nghệ An và từng cùng đội bóng xứ Nghệ lên ngôi vô địch V-League 2011. Mùa giải trước anh khoác áo CLB Hải Phòng, có 7 trận ra sân, ghi 1 bàn thắng.

Còn vào tối 30-7, Ban Kỷ luật VFF đã ra án phạt nghiêm khắc. Theo đó, với hành vi đuổi đánh trọng tài chính Nguyễn Anh Vũ, mở màn cho một cuộc ẩu đả tập thể, gây mất trật tự sau đó, cầu thủ Trần Quốc Tuấn bị phạt 25 triệu đồng và bị cấm thi đấu vĩnh viễn ở các giải đấu thuộc khuôn khổ VFF quản lý, tổ chức.

Ngoài Trần Quốc Tuấn, hai cầu thủ khác của đội Bà Rịa Vũng Tàu là Phan Công Quỳnh Anh và Đinh Tiến Phong cũng bị treo giò 18 tháng, phạt 17,5 triệu đồng vì tấn công trợ lý trọng tài Huỳnh Quốc Long.

Cầu thủ Trần Quốc Tuấn bị cấm thi đấu vĩnh viễn tại các giải do VFF quản lý, tổ chức

Ngoài 3 cầu thủ bị cấm thi đấu vĩnh viễn hoặc treo giò, trợ lý trọng tài Huỳnh Quốc Long cũng bị Ban kỷ luật VFF "treo cờ" 18 tháng. Lý do vì sau khi chứng kiến cầu thủ Trần Quốc Tuấn lao vào đá trọng tài chính Nguyễn Anh Vũ, trợ lý Huỳnh Quốc Long đã lao đến ngăn cản nhưng đồng thời cũng đá trúng vào người cầu thủ Quốc Tuấn, tạo hình ảnh phản cảm về giới cầm còi Việt.

Đây là án phạt nặng nhất mà VFF từng đưa ra trong vài năm trở lại đây. Mùa trước, với sự cố phản cảm trên sân Thống Nhất ở giải V-League, CLB Long An đã bị phạt 100 triệu đồng, nhiều lãnh đạo, HLV, cầu thủ bị phạt tiền, cấm thi đấu từ 2-3 năm.