VFF nhận bao nhiêu trong "miếng bánh" 150 triệu USD của FIFA?

ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) sẽ tung gói hỗ trợ trị giá 150 triệu USD để giúp 211 liên đoàn thành viên, bao gồm Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vượt qua khó khăn tài chính do dịch Covid-19.

Theo Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, đại dịch Covid-19 đã gây ra những thách thức chưa từng có cho cộng đồng bóng đá, và với tư cách cơ quan quản lý cao nhất, FIFA có nghĩa vụ hỗ trợ các thành viên đang phải đối mặt với những nhu cầu cấp thiết về tài chính.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (phải) thăm trụ sở VFF năm 2018

FIFA cho biết sẽ tung gói hỗ trợ trị giá 150 triệu USD được lấy từ Quỹ hỗ trợ khẩn cấp trị giá 2,7 tỷ USD cho 211 tổ chức thành viên, phần nhiều trong số đó đang gặp khó khăn nghiêm trọng vì dịch bệnh. Mỗi liên đoàn có thể nhận tiền hỗ trợ từ FIFA lên tới 500.000 USD (gần 12 tỷ đồng).

Dù khẳng định sẽ triển khai kế hoạch hỗ trợ "ngay lập tức", song FIFA cho biết sẽ phải cử bộ phận liên quan làm việc cụ thể với từng liên đoàn, xem xét các yếu tố, mức độ thiệt hại do dịch Covid-19 để có thể đưa ra mức hỗ trợ tương xứng. 

Chúng tôi đã làm báo cáo về thiệt hại tài chính do đại dịch Covid-19 để gửi lên FIFA. Trên cơ sở đó, FIFA sẽ đánh giá mức độ thiệt hại để cân đối số tiền hỗ trợ", Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh thông tin.

Trước đó theo báo cáo tài chính năm 2019, VFF thu về 240 tỷ đồng, lợi nhuận tăng 747% nhờ hiệu ứng tích cực của các đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên nguồn thu quý I năm 2020 đã sụt giảm do tác động của dịch Covid-19. Mới đây, VFF đã giảm 20% lương tháng 4 của cán bộ nhân viên.

Bên cạnh gói hỗ trợ 150 triệu USD của FIFA, các thành viên Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), bao gồm VFF, dự kiến cũng sẽ được trợ giúp tài chính. Mới đây, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Somyot tiết lộ đã nhận được hỗ trợ 800.000 USD (khoảng 17 tỷ đồng) từ AFC.