VFF mời công an vào cuộc vụ 3 trận đấu giải hạng Nhất bị nghi bán độ

ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ nhờ Cục Cảnh sát Hình sự (C45 - Bộ Công an) vào cuộc, sau khi nhận được báo cáo về việc 3 trận đấu tại giải hạng Nhất quốc gia 2018 có dấu hiệu tiêu cực.

Chủ tịch Công ty Cổ phần bóng đá Việt Nam (VPF) Trần Anh Tú cho biết ngày 7-6, đơn vị này nhận được công văn từ đối tác Sportradar (Công ty cảnh báo cá cược quốc tế có trụ sở tại Thụy Sỹ), cảnh báo về 3 trận đấu vòng 6 hạng Nhất quốc gia 2018 có dấu hiệu bất thường.

  VFF mời công an vào cuộc vụ 3 trận đấu giải hạng Nhất bị nghi bán độ ảnh 1

Sportradar cho rằng một số trận đấu hạng Nhất có dấu hiệu bất thường (ảnh minh họa)

Lý do để Sportradar nghi ngờ các trận đấu này có tiêu cực là do dòng tiền cá cược đổ về các trận đấu này tăng một cách bất thường.

"Sportradar không chỉ văn bản thông thường mà còn có bằng chứng mà họ cho rằng các trận đấu này ở dạng đáng cảnh báo. Chúng tôi cũng khá sốc trước thông tin của đối tác. VPF đã thu thập những hồ sơ có liên quan như báo cáo giám sát trận đấu, báo cáo giám sát trọng tài, các băng hình có liên quan đến các trận đấu và cả hồ sơ của Sportradar gửi sang VFF", Chủ tịch VPF Trần Anh Tú thông tin.

Hôm nay 8-6, đại diện VFF cho biết sau khi tiếp nhận hồ sơ sẽ có công văn gửi sang Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C45) để đề nghị cơ quan chức năng điều tra xem các trận đấu này có thực sự dính tiêu cực và nếu có thì ở dạng tiêu cực nào.   

Việc 3 trận đấu giải hạng Nhất bị nghi có tiêu cực xảy ra đúng thời điểm World Cup 2018 cận kề, càng làm dấy lên những hoài nghi. Bởi trong thực thế, bóng đá Việt cứ mỗi dịp World Cup hay EURO lại xảy ra những trận đấu có tỷ số bất thường và đáng nói hơn diễn biến bất thường lại trùng khớp với các kèo cá độ trên mạng nhà cái. 

Mùa World Cup 2014, nhóm cầu thủ Đồng Nai tổ chức dàn xếp tỷ số tại V-League và bị bắt giữ ngay sau trận đấu trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh)

Mùa World Cup trước, bóng đá Việt chấn động bởi vụ dàn xếp tỷ số của 6 cầu thủ Đồng Nai tại V-League. Cách đó ít tháng là vụ một nhóm cầu thủ Ninh Bình bán độ tại AFC Cup. Đó là chưa kể rất nhiều "nghi án" đến nay vẫn chưa có kết luận cuối cùng.

Tất nhiên, việc nghi ngờ là quyền của người hâm mộ, song cũng không nên vì đó mà vội vàng gắn mác "tiêu cực" lên các cầu thủ, đội bóng trong thời điểm giải đấu đang đi vào giai đoạn quyết định. 

Chủ tịch VPF Trần Anh Tú cũng khẳng định vụ việc mới dừng ở "nghi án" và cơ quan chức năng cũng chưa có kết luận. Vì vậy, các đội bóng có liên quan vẫn có quyền thi đấu vòng kế tiếp - vòng 7, diễn ra vào ngày 8 và 9-6.

VPF và Sportradar bắt tay hợp tác chống tiêu cực từ mùa giải 2016, với thông điệp “Nói không với dàn xếp tỷ số”. Qua mỗi vòng đấu, đơn vị này có nhiệm vụ gửi báo cáo về cho VPF.

Sportradar cho biết ở một số trận, tỷ lệ cá cược trên các trang cá độ quốc tế thuộc sự giám sát của họ có những biểu hiện bất thường. Tuy nhiên, Sportradar đánh giá đó chỉ là ngẫu nhiên, có thể những thông tin khách quan từ báo chí hoặc giới chuyên môn tác động tới quyết định của người cá độ.

Ở hai mùa giải đã qua, Sport cũng từng cảnh báo về một số trường hợp có biểu hiện bất thường trên “sàn” cá độ quốc tế nhưng hiện vẫn chưa phát hiện ra dấu hiệu cá độ nào.