VFF gây bất ngờ khi đề xuất U22 dự SEA Games 2019

ANTD.VN - Tại cuộc họp thường niên của Ban thi đấu Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đề xuất tiếp tục sử dụng cầu thủ U22 dự bóng đá nam SEA Games 2019 như kỳ đại hội năm 2017.

Nội dung về độ tuổi cầu thủ dự môn bóng đá nam SEA Games 2019 nhận được sự quan tâm, thảo luận của đại diện nhiều liên đoàn thành viên trong cuộc họp thường niên của Ban thi đấu AFF diễn ra vào hôm 11-9, tại Campuchia.

Đáng chú ý, đại diện VFF đưa ra đề nghị tiếp tục giới hạn độ tuổi cầu thủ là lứa U22, giống như tại kỳ SEA Games 2017.

VFF gây bất ngờ khi đề xuất U22 dự SEA Games 2019 ảnh 1

Đội U22 Việt Nam từng thất bại thảm hại tại SEA Games 2017...

Theo lý giải của Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trước cuộc họp, năm 2019 là năm đội tuyển U22 của các nước sẽ tham dự Vòng loại U23 châu Á 2020 vào tháng 3-2019. Vì vậy việc sử dụng lứa cầu thủ U22 tham gia SEA Games 2019 sẽ đáp ứng được đồng thời 2 mục tiêu: Vừa góp phần giúp ổn định hệ thống thi đấu hàng năm của khu vực, vừa tạo điều kiện thuận lợi để các đại diện của Đông Nam Á vượt qua Vòng loại U23 châu Á có thêm cơ hội thi đấu quốc tế nhằm tích lũy kinh nghiệm để tham dự VCK U23 châu Á 2020, sẽ diễn ra ngay sau SEA Games kết thúc chưa đầy 1 tháng.

"Thành tích thi đấu tại VCK U23 châu Á 2020 cũng chính là căn cứ để lựa chọn đại diện châu lục tham dự Olympic Tokyo vào mùa hè năm 2020, nên nếu có sự chuẩn bị tốt và khoa học, bóng đá Đông Nam Á vẫn có cơ hội cạnh tranh tại đấu trường này", đại diện VFF nhấn mạnh.

Theo VFF, đề xuất áp tuổi U22 tại môn bóng đá nam SEA Games 2019 của tổ chức này đã nhận được sự đồng thuận cao của các thành viên tham dự cuộc họp, nhất trí trình Hội đồng AFF yêu cầu các Liên đoàn thành viên thông qua Ủy ban Olympic quốc gia gửi kiến nghị chính thức đến ban tổ chức SEA Games 2019.

...nhưng sau đó lại rất thành công tại VCK U23 châu Á 2018

Tuy nhiên, đây mới dừng ở ý kiến của một số thành viên tại cuộc họp Ban thi đấu AFF, còn việc có được chấp thuận hay không phụ thuộc rất lớn vào quyết định của nước chủ nhà đại hội là Philippines. Trong lịch sử SEA Games, nước chủ nhà với đặc quyền của mình đã nhiều lần thành công trong việc áp các quy định theo mong muốn chủ quan của mình, chứ không phải ý kiến của số đông các quốc gia còn lại.

Còn nhớ tại SEA Games 2017, chủ nhà Malaysia cũng từng bị phản ứng khi đề xuất độ tuổi U22 với môn bóng đá nam nhưng sau đó được Hội đồng thể thao Đông Nam Á và AFF chấp thuận, kèm theo thông báo: Quy định này chỉ áp dụng tại SEA Games 2017 và kể từ SEA Games 2019 sẽ quay trở lại độ tuổi U23.

Song nay, với kết quả tích cực của một số đội bóng Đông Nam Á tại giải châu Á vừa qua như Việt Nam, Malaysia, Indonesia thì việc đề xuất U22 dự SEA Games làm bàn đạp cho vòng loại Olympic 2020, có vẻ như đang nhận được sự đồng thuận cao.

Có điều, nếu quy định này thành hiện thực, đội tuyển Việt Nam dự SEA Games 2019 sẽ không có sự phục vụ của nhiều cầu thủ chất lượng sinh 1996 trở về trước như Văn Toàn, Văn Thanh, Duy Mạnh, Văn Đức, Xuân Mạnh...