VFF đang đàm phán đưa CLB Liverpool sang Việt Nam mùa hè này

ANTD.VN - Đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận việc đang tiến hành đàm phán để đưa CLB Liverpool của giải Ngoại hạng Anh sang Việt Nam du đấu, dự kiến vào tháng 5 tới.

Theo thông tin ban đầu, VFF và đối tác đang xúc tiến đàm phán, thỏa thuận đưa đội bóng lừng danh nước Anh Liverpool sang Việt Nam vào tháng 5-2019.

Cụ thể, Hà Nội sẽ là một trong những điểm dừng chân của CLB Liverpool trong chuyến du đấu mùa hè 2019, bên cạnh Trung Quốc và Thái Lan. Dự kiến Liverpool sẽ đấu giao hữu với đội tuyển Việt Nam tại sân Mỹ Đình.

Người hâm mộ Việt Nam có cơ hội theo dõi các ngôi sao của Liverpool đấu giao hữu ĐT Việt Nam vào mùa hè này

Ngày 17-1, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: "VFF sẽ cố gắng hết sức, tuy nhiên việc đưa Liverpool sang Việt Nam có khả thi hay không còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố, như hai bên cùng có lợi. Ngoài ra, thời điểm tổ chức trận giao hữu Liverpool - ĐT Việt Nam cần cân nhắc làm sao phù hợp với lịch V-League 2019 và kế hoạch hoạt động của các đội tuyển".

Ông Lê Hoài Anh không xác nhận thông tin VFF và nhà tài trợ phải trả 4,3 triệu USD (gần 100 tỷ đồng) để Liverpool tới Hà Nội du đấu, và cho biết nguyên tắc bảo mật thông tin tài chính của bản hợp đồng (nếu có).

CLB Liverpool được thành lập từ năm 1892 là đội bóng danh tiếng tốp đầu nước Anh. Trong 127 năm qua, đội đã 18 lần vô địch nước Anh, giành được 7 cúp FA, 8 cúp Liên đoàn Anh, 15 Siêu cúp Anh, 5 cúp vô địch châu Âu, 3 cúp UEFA và 3 Siêu cúp châu Âu.

Mùa 2018/2019, với nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới như Mohamed Salah, Virgil Van Dijk, Xherdan Shaqiri, Mane, Firmino... CLB Liverpool đang đứng vị trí đầu của bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh và được đánh giá là ứng viên sáng giá vô địch mùa này.

Nếu đàm phán thành công, Liverpool sẽ là CLB lớn thứ 3 của giải Ngoại hạng Anh đến Việt Nam. Trước đó năm 2013, bầu Đức và VFF phải bỏ ra số tiền 50 tỷ để mời Arsenal tới du đấu. Đến năm 2017, bầu Hiển cũng phải chi tới 35 tỷ để mời Man City tới giao hữu.