VFF: "Có dấu hiệu lạm dụng hình ảnh U23 Việt Nam"

ANTD.VN - Tổng thư ký LĐBĐ Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh thừa nhận tình trạng một số cá nhân, đơn vị lạm dụng hình ảnh đội tuyển U23 Việt Nam, đồng thời cho biết VFF sẽ làm việc với đối tác để siết chặt việc này.

Vụ việc "sử dụng hình ảnh thủ môn Bùi Tiến Dũng" đang thu hút sự quan tâm của không chỉ những người yêu bóng đá mà của đông đảo dư luận xã hội.

Theo đó, sau khi trên mạng xã hội xuất hiện bảng báo giá quảng cáo sự kiện có gắn tên Bùi Tiến Dũng, đơn vị chủ quản cầu thủ này là FLC Thanh Hóa đã phát đi thông báo khẳng định: "Mọi hoạt động liên quan đến việc khai thác và sử dụng hình ảnh của các cầu thủ FLC Thanh Hóa - trong đó có thủ môn Bùi Tiến Dũng - đều do CLB quản lý. Tất cả các cầu thủ của CLB FLC Thanh Hóa chỉ được cấp quyền khai thác hình ảnh cho những đối tác có được sự đồng ý bằng văn bản của CLB".

Vụ việc vẫn chưa đi đến hồi kết, thậm chí còn làm dấy lên những tranh cãi về quyền sử dụng hình ảnh các tuyển thủ U23 Việt Nam vào mục đích thương mại.

VFF cảnh báo việc sử dụng, khai thác trái phép hình ảnh U23 Việt Nam (ảnh minh họa)

Trước đó trong cuộc trao đổi với báo chí về thành công của U23 Việt Nam tại giải châu Á, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh thừa nhận có tình trạng việc sử dụng hình ảnh U23 Việt Nam có dấu hiệu bị lạm dụng trong những ngày qua.

"Quả thật trong thời gian gần đây, có hiện tượng sử dụng hình ảnh đội tuyển để quảng bá, đánh bóng thương hiệu một số doanh nghiệp, cá nhân… mà chưa có sự trao đổi với VFF, cũng như các đối tác đang sở hữu bản quyền hình ảnh các đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi sẽ có biện pháp làm việc với đối tác, thắt chặt hơn việc sử dụng hình ảnh các đội tuyển Việt Nam", ông Lê Hoài Anh cho biết.

Theo tìm hiểu, trong hợp đồng giữa VFF và một số nhà tài trợ cho ĐTQG, U23 Việt Nam có những điều khoản quy định khá chi tiết về quyền sử dụng, khai thác hình ảnh các đội tuyển.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng đứng giữa tranh cãi về việc khai thác, hình ảnh để quảng cáo

Thực tế trong và sau giải U23 châu Á, thành công của U23 Việt Nam tạo hiệu ứng và sự quan tâm mạnh mẽ trong toàn xã hội, vì vậy không ít cá nhân, đơn vị, tổ chức hoặc vô tình hay cố ý đã lạm dụng hình ảnh đội tuyển mà không hề biết việc này đang vi phạm quyền lợi của VFF lẫn các đối tác.

Chiều 31-1, mạng xã hội xuất hiện một bảng báo giá (được cho là) của công ty Orion Football Total về việc khai thác hình ảnh và trang cá nhân thủ môn Bùi Tiến Dũng, dấy lên những tranh cãi trái chiều. 

Nhiều người hâm mộ tỏ ý bức xúc khi việc kinh doanh này làm ảnh hưởng tới hình ảnh của thủ môn quê Ngọc Lặc, Thanh Hóa. 

Sự việc gây tranh cãi liên quan tới sử dụng hình ảnh thủ môn Bùi Tiến Dũng, dù chỉ nằm ở phương diện cá nhân - chứ không phải sử dụng hình ảnh đội tuyển U23 Việt Nam - tuy nhiên cũng đã và đang ảnh hưởng tới quyền lợi của CLB chủ quản thủ môn này.

Theo tìm hiểu, các cầu thủ (bao gồm cả thủ môn Bùi Tiến Dũng) trước 25 tuổi đều có hợp đồng đào tạo trẻ của đơn vị chủ quản (có thể là CLB hay Trung tâm đào tạo trẻ) và chịu ràng buộc bởi các điều khoản nghiêm ngặt, trong đó có việc sử dụng hình ảnh cầu thủ đó vào mục đích thương mại.

Vì vậy, việc sử dụng trái phép hình ảnh của cầu thủ trẻ khi chưa được phép của đơn vị chủ quản là vi phạm hợp đồng đã ký.

Cần phải nói thêm, không riêng Tiến Dũng mà nhiều tuyển thủ U23 Việt Nam đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ, vì vậy việc khai thác, sử dụng hình ảnh cá nhân họ vào mục đích thương mại cần sự tỉnh táo và tuân thủ các quy định pháp lý, cụ thể là hợp đồng ràng buộc giữa cầu thủ với đơn vị chủ quản.

Đó cũng là bài học cho các "ngôi sao" U23 Việt Nam khi đang đứng trước những mời chào quảng cáo của nhiều doanh nghiệp, đơn vị truyền thông.