VFF cảnh cáo và phạt HAGL 10 triệu đồng vụ “vỡ sân“

ANTĐ - Chiều nay 7-1, Ban kỷ luật VFF đã họp và đưa ra án phạt 10 triệu đồng với BTC sân Pleiku sau sự cố để khán giả tràn xuống sân trong trận HAGL - Khánh Hòa (V-League 2015) chiều 4-1.

Về án kỷ luật đăng tải trên website chính thức của mình, VFF thông báo: "Cảnh cáo và phạt 10.000.000 đồng đối với Ban tổ chức trận đấu của CLB HAGL do vi phạm khoản 1 Điều 68 “Vi phạm công tác tổ chức” Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN, trong trận đấu giữa CLB HAGL và CLB Khánh Hoà tại lượt trận thứ 1, ngày 4-1-2015 trên sân Pleiku".

VFF cảnh cáo và phạt HAGL 10 triệu đồng vụ “vỡ sân“ ảnh 1

Khán giả tràn xuống sân vì khán đài Pleiku quá tải 

Đây là mức phạt nhẹ nhất trong khung hình phạt vi phạm công tác tổ chức. Đánh giá về mức phạt này, Trưởng Ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường nói: "Đúng là có hiện tượng khán giả tràn xuống cả đường piste vì quá đông. Tuy nhiên lực lượng an ninh và ban tổ chức sân đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự suốt thời gian diễn ra trận đấu. Các khán giả ngồi trật tự, cổ vũ có văn hóa, không để xảy ra sự cố nào. Nói vỡ sân là không đúng. Sau khi cân nhắc, các thành viên Ban Kỷ luật thống nhất mức án nhẹ nhất: Cảnh cáo và phạt 10 triệu đồng. Nếu sân Pleiku còn để tình trạng này tái diễn, chắc chắn sẽ phải nhận mức án nặng hơn".

Trước cuộc họp của Ban Kỷ luật VFF, xuất hiện 2 luồng ý kiến, một cho rằng phải xử phạt làm gương và tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra nếu không phạt hoặc chỉ phạt cho có lệ, ngược lại cho rằng việc khán giả đến sân đông là tín hiệu tốt cho V-League và do không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra.