Về nhì ở World Cup 2018, Luka Modric vẫn giành Quả bóng Vàng

ANTD.VN - Dù đội tuyển Croatia để thua trước đội tuyển Pháp ở trận chung kết World Cup 2018, nhưng tiền vệ Luka Modric vẫn vượt qua nhiều ngôi sao khác để giành Quả bóng Vàng một cách xứng đáng.

Trong trận chung kết kỳ Mundial thứ 21 trên sân Luzhniki ở Moscow (Nga) đêm qua, ĐT Pháp đã lên ngôi vô địch sau chiến thắng 4-2 trước các cầu thủ Croatia.

Tổng thống Croatia, bà Kolinda Grabar-Kitarovic chia sẻ cảm xúc cùng Luka Modric

Dù vậy, tiền vệ Luka Modric của đội bóng vùng Balkan vẫn vượt qua nhiều ứng viên sáng giá khác là Eden Hazard (Bỉ) và Antoine Griezmann (Pháp), để giành danh hiệu Quả bóng Vàng của World Cup 2018. Đây là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng với những gì mà ngôi sao của Real Madrid đã cống hiến trên suốt hành trình của Croatia ở giải năm nay.

Modric không vắng mặt trong bất cứ trận đấu nào của Croatia. Anh đá trọn vẹn 7 trận với số phút thi đấu lên tới 694, nhiều nhất giải. Dù đã 33 tuổi, nhưng Luka vẫn chơi với phong độ cao nhất, là nhạc trưởng điều tiết một cách hoàn hảo lối chơi của Croatia. Anh ghi được 2 bàn và kiến tạo 1. 

Modric giành Quả bóng Vàng World Cup 2018, bên cạnh Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Mbappe

Cũng như 4 năm trước, danh hiệu Quả bóng Vàng World Cup đã thuộc về cầu thủ của đội nhì, chứ không phải đội vô địch. Ở World Cup 2014, Lionel Messi đã giành danh hiệu này sau khi Argentina thua Đức ở trận chung kết.