VAR lên tiếng, M.U hạ Chelsea ngay tại Stamford Bridge

ANTD.VN - Rạng sáng nay 18-2, M.U đánh bại Chelsea 2-0 ngay trên sân khách nhờ các pha lập công của Anthony Martial và Harry Maguire. Đội bóng của HLV Frank Lampard có 2 lần đưa được bóng vào lưới David de Gea, nhưng đều bị VAR từ chối.

Chelsea bước vào trận đấu với M.U bằng việc sử dụng Michy Batshuayi đá trung phong thay cho Tammy Abraham vắng mặt vì chấn thương, trong khi Kepa vẫn bị trừng phạt trên băng ghế dự bị và Willy Caballero bắt chính trước khung thành.

Martial trong pha mở điểm cho M.U

Trong khi đó, HLV Solskjaer bất ngờ xếp trung vệ mới trở lại sau chấn thương là Eric Bailly đá chính bên cạnh Harry Maguire ở hàng thủ. Tân binh Bruno Fernandes cũng ra sân từ đầu bên cạnh Matic và Fred, còn chân sút mới đến Odion Ighalo ngồi dự bị.

Trận thua 0-4 ở lượt đi khiến Chelsea nhập cuộc quyết tâm và tưng bừng hơn với những pha dứt điểm liên tiếp của Willian hay Batshuayi. Tuy nhiên, điềm không lành đến với đội chủ nhà ngay ở phút 12, khi trụ cột N'Golo Kante chấn thương và buộc phải rời sân.

Bàn thắng của Martial giúp M.U dẫn trước sau 45 phút đầu tiên

Cầu thủ hai đội đá giằng co cho đến cuối hiệp 1, tưởng như tỉ số là 0-0 thì Wan-Bissaka xử lý bóng rất hay bên cánh phải rồi tạt như đặt để Martial đánh đầu điệu nghệ, mở tỉ số cho Man United.

Bước vào hiệp 2, trung vệ Kurt Zouma được tung vào sân và tưởng như Chelsea đã có bàn san bằng cách biệt, khi cầu thủ người Pháp làm tung lưới M.U ở phút 55 sau tình huống phạt góc. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài Anthony Taylor đã từ chối công nhận bàn thắng cho Chelsea, vì Cesar Azpilicueta đã đẩy Brandon Williams trước đó.

Maguire trong pha nhân đôi cách biệt cho Quỷ đỏ

Đây không phải là tình huống duy nhất mà VAR khiến Chelsea bất lợi. Phút 78, Olivier Giroud thêm một lần làm tung lưới De Gea, nhưng công nghệ video hỗ trợ trọng tài đã chỉ ra chân sút của Chelsea đã rơi vào thế việt vị trước khi thực hiện pha đánh đầu.

Trước đó, Bruno Fernandes đá phạt góc chính xác để trung vệ Harry Maguire đánh đầu tung lưới Chelsea, nâng tỉ số lên 2-0 cho M.U ở phút 66.

M.U có 3 điểm cực kỳ quan trọng trên hành trình áp sát top 4

The Blues bất lực trong việc ghi bàn và 2-0 nghiêng về Quỷ đỏ cũng là tỉ số chung cuộc của trận thư hùng trên sân Stamford Bridge. Đây là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của M.U trước Chelsea ở mùa giải năm nay (2 tại Premier League và 1 tại FA Cup).

3 điểm quý giá giúp M.U tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh vé dự Champions League mùa tới với 38 điểm, tạm xếp thứ 7 và chỉ còn kém Chelsea 3 điểm.

BXH Premier League 2019/2020 sau 26 vòng