Vào nhóm "lót đường", U22 Việt Nam gây e ngại cho các đối thủ SEA Games

ANTD.VN - Đương kim Á quân U23 châu Á xếp ở nhóm hạt giống cuối cùng gây lo ngại cho các đội bóng cùng khu vực, trước thềm lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam SEA Games 2019.

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) mới đây đã công bố kết quả xếp hạng hạt giống môn bóng đá nam SEA Games 2019 tổ chức tại Philippines vào tháng 11 tới.

Theo đó, đương kim vô địch SEA Games - Thái Lan ở nhóm hạt giống số 1 cùng chủ nhà Philippines. Nhóm hạt giống số hai lần lượt là Malaysia (đương kim á quân SEA Games) và Indonesia (hạng ba SEA Games 2017). Nhóm hạt giống số 3 là Myanmar (hạng tư SEA Games 2017) và Singapore.

Kết quả phân nhóm hạt giống bóng đá nam SEA Games 2019

Đáng chú ý, U22 Việt Nam (chính xác là U22+2 theo điều lệ SEA Games 30) bị xếp vào nhóm cuối - nhóm vốn bị cho là chỉ dành cho các đội bóng "lót đường" như Campuchia, Timor Leste, Brunei...

Báo chí Thái Lan bày tỏ sự "bất ngờ" và "đáng tiếc" trước kết quả chia hạt giống, bởi Việt Nam vốn đang là đương kim Á quân U23 châu Á, đương kim vô địch AFF Cup, top 8 Asian Cup 2019.

Tờ Siam Sports viết: "Thật tiếc khi bóng đá Việt Nam lại rơi xuống nhóm 4 với những đội bóng nhỏ của khu vực tại SEA Games 30. Tuy nhiên kết quả của lứa U22 tại SEA Games 29 (bị loại từ vòng bảng-pv) đã đẩy họ vào thế khó".

Cũng theo tờ báo thể thao hàng đầu Thái Lan này, những đội bóng được xếp hạt giống cao hơn sẽ "cảm thấy e ngại" khi phải chạm trán U22 Việt Nam.

Tờ báo của Thái Lan đưa ra thống kê bóng đá Việt Nam 10 năm qua chưa vào tới trận chung kết. đồng thời nhận định: "Tuy nhiên với khí thế hừng hực dưới triều đại HLV Park Hang-seo, người hâm mộ Việt Nam đang rất hy vọng vào tấm HCV tại SEA Games tới".

Siam Sports cho rằng U23 Việt Nam nằm nhóm hạt giống cuối là "sự đáng tiếc" song khiến các đội nhóm trên phải cảm thấy e ngại (ảnh chụp màn hình)

Để chuẩn bị cho SEA Games 30, HLV Park Hang-seo đã đề xuất cho U23 Việt Nam tập trung vào cuối tháng 5 tới, cùng thời điểm ĐTQG chuẩn bị đá King's Cup tại Thái Lan, để tăng thêm cơ hội rèn quân, cọ xát cho các tuyển thủ trẻ trước mục tiêu vô địch SEA Games sau 60 năm chờ đợi.

Các đội bóng khu vực cũng không giấu giếm tham vọng. Ngay như đương kim vô địch Thái Lan cũng xin LĐBĐ nước này một đợt tập huấn vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 tới với mục đích tương tự U23 Việt Nam.

Môn bóng đá nam SEA Games 30 gồm 11 đội đến từ 11 quốc gia trong khu vực, chia làm 2 bảng, chủ nhà Philippines mặc định nằm ở nhóm 5 đội (nhóm còn lại 6 đội). Các trận đấu vòng bảng khởi tranh vào cuối tháng 11 và trận chung kết diễn ra ngày 10-12.