Vào bóng triệt hạ "sao U23", Sầm Ngọc Đức bị treo giò 4 trận

ANTD.VN - Chiều 3-5, Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã công bố một loạt quyết định xử phạt vi phạm tại vòng 1/8 Cúp quốc gia.

Lượt trận knock-out vòng 1/8 Cúp quốc gia 2018 kết thúc cuối tuần qua nổi cộm với các tình huống bạo lực, điển hình là pha vào bóng mang tính triệt hạ của Sầm Ngọc Đức (CLB TP.HCM) nhằm vào một đồng hương Nghệ An là Phan Văn Đức (SLNA).

Cụ thể ở phút 70 của trận đấu, khi đội nhà đang bị dẫn 1-0, Ngọc Đức đã đạp thẳng gầm giày vào phần chân của Văn Đức. Rất may "sao U23" này không dính chấn thương nghiêm trọng. Thế nhưng pha vào bóng cực kỳ thô bạo khiến Ngọc Đức bị chỉ trích nặng nề.

Video: Pha vào bóng thô bạo của Sầm Ngọc Đức với Phan Văn Đức (nguồn Onsport)

Đáng nói hơn ở mùa trước, Ngọc Đức khi đó khoác áo CLB Hà Nội cũng có pha đạp thẳng gầm giày vào Nguyễn Anh Hùng (CLB Hải Phòng), sau đó bị treo giò tới 8 trận.

Với lần tái phạm này, Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (Ban kỷ luật VFF) quyết định phạt Sầm Ngọc Đức 20 triệu đồng, cấm thi đấu 4 trận (bao gồm phạm vi giải V-League và Cúp Quốc gia).

Cũng ở trận đấu trên sân Vinh, một cầu thủ khác của CLB TP.HCM là đội trưởng Trương Đình Luật bị phạt 15 triệu đồng, treo giò 3 trận do hành vi cố tình xâm phạm thân thể đối với ngoại binh Olaha của đội chủ nhà.

Tương tự, cầu thủ Nguyễn Xuân Thành của CLB Thanh Hóa bị Ban Kỷ luật VFF phạt 15 triệu đồng, cấm thi đấu 2 trận do có hành vi cố tình xâm phạm thân thể đối với cầu thủ Phạm Quốc Ca của CLB Long An.

Liên quan tới vòng 1/8 Cúp quốc gia, Ban kỷ luật VFF còn quyết định cảnh cáo Merlo và Huy Toàn của CLB SHB Đà Nẵng vì lỗi phản ứng trọng tài, phạt CLB Thanh Hóa 5 triệu đồng do không có xe cứu thương túc trực trong thời gian diễn ra trận đấu.